Đường chạy Phú Yên rất đẹp, giải hứa hẹn hấp dẫn

HLV Trần Văn Sỹ - thầy của những chân chạy hàng đầu Việt Nam như: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường, Lương Đức Phước… đã có mặt tại Phú Yên. Với góc nhìn chuyên gia, HLV Trần Văn Sỹ có những đánh giá về đường chạy Phú Yên, tầm quan trọng của Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024…

HLV Trần Văn Sỹ

Báo Phú Yên có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Sỹ, HLV đội tuyển điền kinh Việt Nam liên quan đến giải đấu quy mô quốc gia, tổ chức tại Phú Yên.

* Ông đánh giá như thế nào về quy mô, chất lượng của Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong?

- Đây là giải đấu hàng đầu Việt Nam và có bề dày lịch sử trong hệ thống thi đấu quốc gia. Trong ký ức của tôi, từ khi còn là VĐV đến nay, giải là sân chơi giá trị, chắp cánh cho những VĐV có tiềm năng và là nơi để các VĐV đã có tên tuổi thi đấu nâng cao các kỷ lục.

Năm nay, Báo Tiền Phong phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và UBND tỉnh Phú Yên tổ chức giải lần thứ 65. Sân chơi này ghi nhận lực lượng VĐV chuyên và không chuyên tập trung về Phú Yên để thử thách bản thân, trở thành những người đầu tiên đón ánh bình minh ở điểm cực đông trên đất liền.

Trong bức tranh hứa hẹn nhiều màu sắc, sự có mặt của các VĐV hàng đầu Việt Nam đến từ Bắc Giang, Đồng Nai, Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Tĩnh… sẽ giúp cho cuộc đua thêm phần hấp dẫn. Đây cũng là cơ hội để tôi đánh giá nền tảng thể lực của các tuyển thủ như Nguyễn Thị Oanh và nhiều VĐV khác, theo kế hoạch huấn luyện từ đầu năm 2024.

Từ đây, ban huấn luyện sẽ đánh giá phong độ của các VĐV hàng đầu Việt Nam, hướng tới những giải đấu châu lục trong năm 2024. Đây là lý do tôi có mặt tại TP Tuy Hòa khá sớm để đánh giá một cách toàn diện và tổng quan nhất về giải đấu cũng như các tuyển thủ.

* Ông nhận định thế nào về đường chạy tại Phú Yên, thưa ông?

- So với miền Bắc, thời điểm này thời tiết Phú Yên có phần nắng nóng hơn, đường chạy ven biển lại có gió nhẹ. Đây là thử thách với các VĐV, kể cả tuyển thủ quốc gia và các chân chạy phong trào. Nếu không có sự chuẩn bị tốt, nỗ lực tập luyện, thích ứng với thời tiết, chắc chắn các VĐV sẽ không có thành tích tốt nhất.

Đối với các VĐV cự ly dài, nếu chạy ở nhiệt độ 200C sẽ dễ hơn so với chạy ở nhiệt độ tại Phú Yên hiện nay, đặc biệt là ánh nắng trong quá trình thi đấu, sẽ là thử thách lớn trên đường chạy.

Các VĐV háo hức chuẩn bị tranh tài ở Phú Yên. Ảnh: PYR

Tổng quan, tôi cho rằng đường chạy ở Phú Yên rất đẹp, bằng phẳng, không có độ dốc nhiều như tỉnh Lai Châu năm 2023 hay tỉnh Gia Lai năm 2021. Vì thế, các VĐV cự ly dài sẽ tranh tài rất hấp dẫn.

Về góc độ quảng bá hình ảnh Phú Yên đến với mọi miền, tôi cho rằng được đăng cai Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 sẽ là cú huých lớn cho tỉnh phát triển du lịch mạnh mẽ trong thời gian tới.

Về giá trị thể thao, tôi cũng mong rằng sau giải đấu, những người làm thể thao Phú Yên sẽ có kế hoạch, xây dựng phát triển môn điền kinh, đặc biệt là nội dung cự ly dài, với đầu tàu là Lê Thị Tuyết. Đây là điều kiện thuận lợi của Phú Yên.

* Với kinh nghiệm từ thực tế, theo ông, tỉnh Phú Yên cần làm gì để phát triển môn điền kinh?

- Con người Phú Yên có tố chất, VĐV Phú Yên nếu chăm chỉ tập luyện và có phương pháp tốt, tôi tin tỉnh sẽ có một đội tuyển mạnh trong tương lai. Tuy nhiên, thể thao Phú Yên cũng cần tăng cường chế độ dinh dưỡng, chế độ đãi ngộ, nâng mức tiền thưởng để tạo động lực tinh thần cho các em trong tập luyện và thi đấu.

Vẫn biết câu chuyện chế độ dành cho VĐV luôn là đề tài muôn thuở ở các tỉnh, thành, nhưng Phú Yên đang có lợi thế là sự hiện diện của chân chạy đường dài hàng đầu Việt Nam Lê Thị Tuyết. Thể thao Phú Yên cần tập trung nghiên cứu, phát huy tối đa lợi thế này. Tôi cho rằng Lê Thị Tuyết đang là “viên ngọc” của điền kinh Phú Yên và thể thao Việt Nam nói chung, nếu không tận dụng được lợi thế này thì rất đáng tiếc.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh (trái) đã có mặt tại Phú Yên tập luyện chuẩn bị cho giải. Ảnh: NHẬT HUY

Những người làm thể thao Phú Yên bằng cách nào đó phải vận dụng linh hoạt nguồn xã hội hóa thể thao từ các doanh nghiệp để phát triển thể thao. Tôi cho rằng đây là cách làm luôn mang giá trị đúng, trong bối cảnh mà các quy định buộc chặt nhiều khoản kinh phí dành cho các VĐV như hiện nay. Nếu không làm tốt công tác xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp chung tay, rất khó để nuôi dưỡng và phát triển thể thao thành tích cao.

* Ông đánh giá như thế nào về VĐV Lê Thị Tuyết - “ngôi sao” của chủ nhà Phú Yên?

- Tôi đánh giá cao Lê Thị Tuyết. Theo tôi quan sát, Tuyết là một trong những chân chạy có ý chí tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Theo tôi biết, hiện tại Tuyết “ớt tiêu” cũng đang ở trạng thái và phong độ tốt nhất và quyết tâm giành HCV ở nội dung 42,195km. Nếu không có gì bất ngờ, VĐV người Phú Yên sẽ đăng quang tại sân nhà. Chắc chắn đây sẽ là khoảnh khắc ý nghĩa và đầy giá trị đối với bản thân Lê Thị Tuyết và người hâm mộ thể thao Phú Yên.

* Xin cảm ơn ông!

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 xác lập kỷ lục về số lượng VĐV tham dự lên đến gần 12.000 người; trong đó có 253 VĐV chuyên nghiệp (35 đoàn) và hơn 11.000 VĐV phong trào (đến từ gần 40 hội, nhóm, CLB chạy). Theo ban tổ chức, số lượng VĐV cao hơn 2 lần so với giải tổ chức ở Gia Lai năm 2021 (gần 5.000 VĐV) và gần gấp 3 lần so với giải gần nhất ở Lai Châu năm 2023 (4.000 VĐV).

Giải đấu cũng lần đầu tiên thu hút số lượng VĐV phong trào đông kỷ lục, kể từ khi đầu tiên giải “mở cửa” cho phép VĐV phong trào đua tài với VĐV chuyên nghiệp vào năm 2017.

NHT HUY (thc hin)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/88/314559/duong-chay-phu-yen-rat-dep-giai-hua-hen-hap-dan.html