Đường 700 tỉ ở Đà Nẵng xây mãi không xong, dân kêu trời

Sáng 23-10, trời mưa không lớn nhưng đường ĐT601 (bắt đầu từ xã Hòa Sơn đi xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vẫn lầy lội. Người dân vất vả đạp bùn, rẽ nước trên tuyến đường này.

Người dân bức xúc, kể chuyện học sinh, công nhân gặp tai nạn liên tục vì ĐT601 xây mãi không xong

Dù chủ đầu tư tuyến ĐT601 là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng đã làm xong vỉa hè, đường cống thoát nước, trồng cây xanh nhưng đoạn đường này chưa được rải thảm nhựa. Người dân cho hay, mưa lớn vừa qua có nơi ngập sâu cả mét khiến việc đi lại, sinh hoạt vô cùng nguy hiểm, khó khăn

Tại khu vực thôn Quan Nam 3, hơn 300 mét tuyến đường thậm chí chỉ mới lu lèn, chưa thảm nhựa

Hệ quả, nền đường còn cách miệng cống hàng chục cm. Mặt bằng tuyến đường thấp hơn các dự án xung quanh cả mét. Khi có mưa, đoạn đường ngập lụt nghiêm trọng

Có nhà sát cạnh tuyến ĐT601, ông Võ Thành (trú thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên) cho biết đã chứng kiến hàng chục vụ học sinh, công nhân đi qua tuyến này gặp tai nạn. “Tai nạn nhẹ có, nặng có. Nhiều lần công an, cứu thương phải đến để xử lý. Tuyến đường làm mãi không xong. 3 năm rồi”, ông Thành than thở

Phản ánh với PV, ông Thành còn cho biết Ban GPMB huyện Hòa Vang đang chậm trễ bố trí đất tái định cư đối với gia đình ông. “Gia đình tôi tự nguyện bàn giao để lấy mặt bằng cho đường ĐT601. Tháng 6-2023 vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cũng chỉ đạo trong vòng 45 ngày phải bố trí đất tái định cư nhưng 4 tháng rồi vẫn chưa thấy động tĩnh”, người này bức xúc

Không chỉ nguyên nhân từ việc chậm trễ tiến độ dự án, mưa lũ những ngày qua cũng làm tuyến đường ĐT601 vừa mới thi công xong, chưa nghiệm thu sạt lở, lún sụt ta luy, nền đường

Sau trận mưa lớn giữa tháng 10 vừa qua, nhiều đoạn đường bị nước cuốn trôi gây đứt gãy, sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng nói, ĐT601 hư hỏng trong khi vẫn đang trong thời gian xây dựng, chưa chính thức khánh thành, bàn giao

ĐT601 đoạn qua thôn Phò Nam (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) bị sụt lún phần taluy âm ven sông

Phần taluy dương gần khu vực đập dâng Nam Mỹ (xã Hòa Bắc) cũng bị sạt lở, chực chờ rơi xuống lòng đường

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT601 có chiều dài 35,681km, khởi công tháng 5-2020. Tháng 10-2022, dự án được điều chỉnh bổ sung với tổng mức đầu tư hơn 700 tỉ đồng. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào tháng 9-2022 nhưng đến nay vẫn còn nham nhở, người dân 3 năm qua phải chịu cảnh nắng bụi mưa bùn, ngập lụt tứ phía

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, UBND huyện Hòa Vang đã kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, các đơn vị có liên quan khẩn trương có giải pháp xử lý, kè chống sạt lở một số vị trí đoạn đường ĐT 601 khu vực xã Hòa Bắc để đảm bảo an toàn và thuận tiện đi lại của nhân dân tại khu vực

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng cho hay, cuối tháng 8-2023, đơn vị đã tập trung máy móc, thiết bị để rải đá cấp phối, chờ thảm nhựa. Tuy nhiên, việc thi công bị người dân cản vì chưa giải quyết ổn thỏa chính sách đền bù GPMB. Mưa lớn thời gian qua khiến phần thảm đá cấp phối bị hư hỏng. Hiện đơn vị đang lên kế hoạch sửa chữa, phấn đấu đến cuối năm 2023 hoàn thiện toàn tuyến ĐT601

HẢI ĐỊNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/duong-700-ti-o-da-nang-xay-mai-khong-xong-dan-keu-troi-20231023141757929.htm