Dưới sức ép của Israel: Iran hủy chuyến tàu cứu trợ tới Gaza

Iran đã hủy chuyến tàu chở hàng cứu trợ tới Dải Gaza theo dự kiến sẽ khởi hành tại cảng Bandar Abbas vào ngày hôm nay (27-6).

Ông Hossein Sheikholeslam, Tổng thư ký Hội nghị quốc tế ủng hộ phong trào Intifada của Palestine, thông báo Iran đã quyết định hủy chuyến tàu viện trợ mang tên “Trẻ em Gaza”, tất cả số hàng viện trợ quyên góp được sẽ được chuyển tới Gaza bằng các phương tiện khác. Chuyến tàu này chở 1.100 tấn hàng viện trợ đến Gaza, trong đó có thuốc chữa bệnh và lương thực, thực phẩm..., ban đầu dự kiến khởi hành ngày 24-6, nhưng sau bị hoãn đến ngày 27-6 và lần này là bị hủy. Phát biểu với các phóng viên tại thành phố Rasht, miền Bắc Iran, ông Sheikholeslam cho biết Iran đưa ra quyết định trên sau khi Israel gửi thư tới LHQ, trong đó nói rằng “sự hiện diện của các tàu từ Iran và Lebanon ở khu vực Gaza sẽ bị xem như là một sự tuyên chiến đối với chính quyền Do thái và Tel Aviv sẽ đối đầu với động thái này”. Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 25-6 cho biết Iran quyết định gửi hàng viện trợ sau khi hải quân Israel tấn công đoàn tàu cứu trợ quốc tế đến vùng lãnh thổ thuộc Palestine này tối 31-5 gây nên làn sóng phẫn nộ của dư luận thế giới. Hiện cộng đồng quốc tế đang gia tăng sức ép thúc giục Israel chấm dứt gần 4 năm phong tỏa Dải Gaza. C.H.

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2010/6/229483/