Dùng vam phá khóa trộm cắp 3 xe máy

Từng ngồi tù, Nghiêm Tiến Hà và Đỗ Văn Mười lại tiếp tục lĩnh án về tội trộm cắp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội.

 Nghiêm Tiến Hà (bên trái) và Đỗ Văn Mười tại phiên tòa

Nghiêm Tiến Hà (bên trái) và Đỗ Văn Mười tại phiên tòa

Chiều 7.11, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nghiêm Tiến Hà (sinh năm 1985, trú tại phường Bình Hàn) 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 điều 173 Bộ luật Hình sự; Đỗ Văn Mười (sinh năm 1989, trú tại xã Cộng Lạc, Tứ Kỳ) 12 tháng tù về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội theo khoản 1 điều 323 Bộ luật Hình sự.

Vào khoảng 17 giờ ngày 15.7, Hà dùng vam phá khóa chiếm đoạt xe mô tô 34M7-4572 của anh Lê Thành Dương (sinh năm 1971, trú tại phường Quang Trung) đang dựng ở khu vực thôn Trác Châu, xã An Thượng (cùng TP Hải Dương).

Khoảng 21 giờ 30 ngày 17.7, Hà tiếp tục dùng vam phá khóa lấy xe mô tô 34B3-310.76 của chị Nguyễn Hương Giang (sinh năm 2003, trú tại phường Hải Tân) đang dựng dưới lòng đường khu vực lối vào công viên Bạch Đằng ở đường Cựu Khê, phường Quang Trung (cùng TP Hải Dương).

Đến 23 giờ cùng ngày, Hà tiếp tục dùng vam phá khóa lấy xe mô tô 34B3-043.06 của anh Tăng Tự Thế (sinh năm 2000, trú tại xã Lai Vu, Kim Thành) để tại khu vực lô 205-207 Tuệ Tĩnh, phường Bình Hàn (TP Hải Dương).

Tổng trị giá tài sản Hà chiếm đoạt hơn 14 triệu đồng. Mười không có bàn bạc hứa hẹn từ trước nhưng sau đó biết rõ chiếc xe mô tô 34B3-310.76 và xe mô tô 34B3-043.06 là tài sản do Hà trộm cắp mà có nhưng vẫn đồng ý cho Hà cất giấu tại chỗ ở của mình.

Hà từng bị xử phạt 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Mười từng lĩnh 15 tháng tù về tội buôn lậu.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/dung-vam-pha-khoa-trom-cap-3-xe-may-218689