Dừng thi công do vướng mặt bằng

Dự án cầu Hành Dũng - Hành Nhân (Nghĩa Hành) đã thi công đạt khối lượng hơn 80%, nhưng phải tạm dừng vì 3 hộ dân chưa đồng tình bàn giao mặt bằng.

Dự án cầu Hành Dũng - Hành Nhân bắc qua sông Phước Giang, nối liền 2 xã Hành Dũng và Hành Nhân, có chiều dài 108m, ngang 8m, với tổng kinh phí đầu tư 40 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành làm chủ đầu tư.

Công trình cầu Hành Dũng - Hành Nhân đã thi công hơn 80% khối lượng.

Đây là dự án quan trọng, nhằm kết nối giao thông giữa xã Hành Dũng và Hành Nhân, tạo thuận lợi cho việc ứng cứu kịp thời trong mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân trong vùng.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Do tạm dừng thi công nên một số sắt thép tập kết trên mặt cầu đã bị hoen rỉ.

Dự án triển khai thi công từ tháng 10/2022, dự kiến đến tháng 10/2024 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hiện nay do gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nên công trình tạm dừng thi công từ sau Tết đến nay.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, phần cầu, mặt đường và đường dẫn phía nam cầu thuộc xã Hành Nhân đã cơ bản hoàn thành. Hiện chỉ còn phần lan can cầu và phần đường dẫn phía bắc thuộc xã Hành Dũng chưa thi công. Giá trị xây lắp của dự án đạt hơn 80%.

Vướng mặt bằng nên phần đường dẫn phía bắc cầu chưa thể thi công.

Phần đường dẫn phía nam cầu đã thi công cơ bản hoàn thành.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành, đơn vị thi công chưa thể triển khai thi công phần đường dẫn phía bắc cầu do vướng mặt bằng của 3 hộ dân xã Hành Dũng. Các hộ dân này chưa bàn giao mặt bằng vì không thống nhất giá đền bù và cho rằng giá đền bù thấp, yêu cầu đền bù theo giá thị trường.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành Phan Thu cho biết, chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã nhiều lần gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ dân, nhưng họ vẫn chưa thống nhất. Thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành liên quan và địa phương vận động 3 hộ dân này bàn giao mặt bằng.

Nếu thực hiện đầy đủ các thủ tục, phương án bồi thường, hỗ trợ đảm bảo quyền lợi hợp pháp, đúng quy định của pháp luật mà các hộ dân vẫn không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất nhằm đảm bảo tiến độ công trình.

Cầu chưa hoàn thiện, người dân 2 địa phương phải di chuyển qua tuyến đường đất được làm tạm thời, nằm gần chân cầu.

Mùa nắng người dân 2 xã Hành Dũng và Hành Nhân đi lại qua cầu tràn đập Bến Lở nối đôi bờ sông Phước Giang, có bề rộng chỉ khoảng 1m.

Theo người dân địa phương, do dòng sông Phước Giang ngăn cách nên việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân 2 xã Hành Nhân và Hành Dũng gặp nhiều khó khăn. “Vào mùa nắng người dân 2 địa phương đi lại qua cầu tràn của xi phông Thạch Nham qua đập Bến Lở nối đôi bờ sông Phước Giang, có bề rộng chỉ khoảng 1m. Còn mùa mưa, nước sông dâng cao buộc chúng tôi phải đi đường vòng vài cây số, thậm chí nhiều người qua lại bằng đò rất nguy hiểm”, bà Huỳnh Thị Luyến, ở xã Hành Dũng cho biết.

Bài, ảnh:LINH ĐAN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/202403/dung-thi-cong-do-vuong-mat-bang-9b53d7a/