Dùng súng nhựa cướp ngân hàng để cho tiền mẹ chữa bệnh

Tại tòa, các bị cáo khai cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ, cho tiền mẹ chữa bệnh...

Ngày 25-1, TAND quận 8, TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị can thực hiện vụ cướp ngân hàng ở quận 8 xảy ra hồi tháng 3-2023.

Video: Dùng súng nhựa cướp ngân hàng để cho tiền mẹ chữa bệnh

HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trương Minh Thiện 9 năm tù, Trương Vĩnh Xương 8 năm 6 tháng tù và Hà Vỹ Toàn 9 năm tù về tội cướp tài sản.

Tại tòa, bị cáo Thiện khai từng kinh doanh tiệm bida và tiệm xăm. Do dịch COVID-19 làm ăn thất bại và thiếu nợ một khoản tiền lớn. "Không còn đường nào nên bị cáo cướp tiền ngân hàng để trả nợ để quay lại cuộc sống bình thường", bị cáo Thiện trình bày.

Bị cáo Xương khai đi cướp ngân hàng để lấy tiền cho mẹ chữa bệnh. Bị cáo Toàn khai cùng đi cướp ngân hàng vì lòng tham và muốn có tiền nhanh chóng.

Các bị cáo trong vụ cướp ngân hàng hầu tòa. Ảnh: SONG MAI

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần xử lý nghiêm. Các bị cáo đều từng có tiền án; đã có sự bàn bạc, cấu kết chặt chẽ để thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Trong đó, bị cáo Thiện là người chủ mưu, cầm đầu, sử dụng súng nhựa thuộc nhóm đồ chơi nguy hiểm bị cấm để đe dọa uy hiếp nhân viên ngân hàng; hai bị cáo Toàn, Xương là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội...

Theo cáo trạng, do đang cần tiền trả nợ, Trương Minh Thiện rủ Xương và Toàn đi cướp ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8. Qua tìm hiểu, Thiện biết được các bảo vệ tại ngân hàng không được trang bị súng, công cụ hỗ trợ...

Chiều 3-3-2023, khi đến ngân hàng, Thiện phân công Xương giữ xe và cảnh giới bên ngoài. Thiện và Toàn vào ngân hàng, thấy có hai bảo vệ và một vài nhân viên. Thiện đứng dậy, rút một khẩu súng ngắn bằng nhựa màu đen từ trong túi ra giơ xung quanh và nói: “Mọi người đứng im, đưa hết tiền đây”.

Khi thấy mọi người đứng yên và giơ tay lên, Thiện nói Toàn vào bên trong lấy tiền. Toàn đi vào trong nhưng không tìm thấy tiền nên cùng Thiện bỏ chạy ra khỏi ngân hàng.

HĐXX xét hỏi các bị cáo trong vụ cướp ngân hàng. Ảnh: SONG MAI

Hôm sau, Thiện và Xương bị công an bắt giữ. Đến ngày 7-3-2023, Toàn đến Công an quận 8 đầu thú. Qua khám xét nhà của Thiện, công an thu giữ một cây súng đồ chơi bằng nhựa màu đen.

Theo kết quả giám định, khẩu súng trên không phải vũ khí quân dụng mà là loại súng sử dụng lò xo nén bắn đạn bi nhựa, thuộc nhóm đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Thiện khai đặt mua trên súng đồ chơi bằng nhựa giá 200.000 đồng để bắn chuột. Việc mang theo súng để uy hiếp bảo vệ và nhân viên ngân hàng trong lúc cướp ngân hàng.

SONG MAI

Nguồn PLO: https://plo.vn/dung-sung-nhua-cuop-ngan-hang-de-cho-tien-me-chua-benh-post773625.html