Dùng súng đồ chơi cướp ngân hàng ở Huế

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định nghi phạm đã dí súng giả vào đầu nhân viên ngân hàng, cướp tiền rồi tháo chạy

Đến 21 giờ ngày 6-12, đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh số 29 đường Mai Thúc Loan, TP Huế xảy ra vào lúc 17 giờ cùng ngày.

Chi nhánh ngân hàng bị cướp

Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm trên, một đối tượng nam giả khách hàng vào trụ sở chi nhánh ngân hàng BIDV rồi bất ngờ rút súng dí vào đầu nhân viên thủ quỹ tên Tâm ngồi ở phía ngoài cùng đe dọa, buộc ngân hàng phải đưa tiền.

Đối tượng này đã lấy đi một số tiền bỏ vào bao màu đen rồi tẩu thoát bằng xe gắn máy hiệu Attila. Nghe tiếng tri hô, một người dân liền đuổi theo nhưng bị đối tượng này rút súng ra dọa nên bỏ cuộc.

Đại tá Lê Quốc Hùng khẳng định khẩu súng của đối tượng này dùng gây án không phải súng quân dụng, chỉ là súng đồ chơi, không thể phát nổ, vụ án không gây thương vong về người. Bước đầu công an xác định chỉ có một đối tượng gây án, số tiền bị cướp là của chi nhánh ngân hàng trên nhưng hiện đang kiểm đếm.

Q.Nhật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/dung-sung-do-choi-cuop-ngan-hang-o-hue-20161206210521696.htm