Dùng súng bắn 7 phát, lãnh 30 tháng tù

Trong lúc mâu thuẫn đánh nhau, Nguyễn Hoàng Phúc đã dùng súng bắn 7 phát đạn làm ba người bị thương tích nhẹ.

Chiều 2-2, TAND TP Tân An (Long An) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Phúc (24 tuổi, ngụ xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa) 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Phúc. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5-1-2023, Nguyễn Hoài Phúc xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với ông Nguyễn Thanh Dũng, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Bé Ngoan và anh Lê Bé Tâm.

Trong lúc đánh nhau, bạn gái của Phúc can ngăn nhưng Phúc vẫn lấy 1 khẩu súng ra bắn liên tiếp 7 phát đạn làm ông Dũng, ông Sơn và anh Phương bị thương tích nhẹ.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Phúc tại phiên tòa xét xử. Ảnh: CTV

Sau vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An mời Phúc làm việc và tiến hành kiểm tra phòng trọ của Phúc. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều súng, đạn, linh kiện của súng.

Quá trình làm việc, Phúc khai nhận, năm 2018, qua mạng xã hội Facebook, Phúc quen biết đối tượng Nguyễn Hoàng Quang (không rõ thông tin, lai lịch) do có cùng đam mê nghiên cứu về súng. Quang biết Phúc có năng khiếu và hiểu biết về súng nên tài trợ cho Phúc đi học ở Đài Loan.

Sau đó, Quang đưa Phúc đi bằng tàu biển từ TP.HCM đến Đài Loan học thiết kế, chế tạo vũ khí. Cuối năm 2019, Phúc học xong trở về Việt Nam và sau đó qua Thái Lan làm cho xưởng sản xuất súng của Quang với mức lương 50 triệu/tháng.

Đến giữa năm 2022, Phúc về nước do người thân bị bệnh nặng. Đồng thời, khi về Việt Nam, Phúc vẫn giúp Quang chỉnh sửa và phát hiện các điểm lỗi trên bản vẽ các loại súng cao su qua hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2022, Thái Lan siết chặt quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ trong khi đó, xưởng sản xuất của Quang chủ yếu là súng cao su chỉnh sửa thành vũ khí quân dụng nên buộc Quang phải thay đổi thiết kế.

Sau đó, Quang liên hệ với Phúc và gửi súng cùng các linh kiện về Việt Nam để Phúc chỉnh sửa các khẩu súng chỉ còn bắn đạn cao su và đạn mã tử. Quang vẫn trả cho Phúc mức thu nhập 12 triệu/tháng.

Ngày 1-1-2023, Quang gửi cho Phúc 11 khẩu súng, đạn, linh kiện thông qua một đối tượng giao hàng (chưa rõ nhân thân). Số súng, đạn này được Phúc cất giữ tại phòng trọ trước khi sử dụng để giải quyết mâu thuẫn.

Theo kết luận giám định, 2 trong số 11 khẩu súng của Phúc là vũ khí quân dụng, số còn lại là công cụ hỗ trợ và súng đồ chơi nguy hiểm.

HUỲNH DU

Nguồn PLO: https://plo.vn/dung-sung-ban-7-phat-lanh-30-thang-tu-post775029.html