Dùng sai thuốc cho con sẽ gây hậu quả khôn lường

Sự thiếu hiểu biết trong việc cho con sử dụng thuốc hoặc dùng thuốc sai với chỉ định của bác sỹ của nhiều ông bố bà mẹ đã gây ra những hậu quả không lường cho sức khỏe của con.

Bệnh nặng hơn do tự ý dùng thuốc

Đưa con đến viện trong tình trạng bé bị sốt cao, hô hấp khó khăn, chị Trần Minh Trang (Hà Nội) là mẹ của bé Nguyễn Tuấn Linh cho biết gần đây thấy con bị ngạt mũi, ho khan, sốt cao, nhức đầu… Chị được người hàng xóm mách cho đơn thuốc gồm cephalosporin, efferalgan, thuốc xịt mũ với lời nói là bé sẽ khỏi. Vội vàng đi mua về cho con dùng. 2 ngày sau, chị thấy con bị mẩn đỏ khắp người, khó thở, ho dữ dội nhiều hơn. Lo lắng quá, chị đưa con đến viện thì mới biết con chỉ bị sốt, viêm phế quản do virut mà uống thuốc kháng sinh liều cao và lại gặp phải tình trạng dị ứng thuốc muộn với cephalosporin. Đây chính là nguyên nhân khiến tình trạng sức khỏe của bé Linh trầm trọng hơn.

Lại có trường hợp con được chẩn đoán bị viêm tai giữa, song thay vì đưa con đến việm khám và được điều trị theo chỉ định của bác sĩ thì chị Nguyễn Thu Trang (Ba Đình) đã tự ý mua ô xy già về nhỏ vào tai cho con mà không biết rằng hành động này sẽ khiến tai của trẻ bị kích ứng, phù nền niêm mạc. Theo các bác sĩ, với trẻ em, nếu dùng thuốc nhỏ tai không đúng chỉ định sẽ gây nhiễm độc tai trong hoặc nguy hiểm hơn là gây điếc không hồi phục. Nhiều trường hợp, trẻ còn có thể bị câm.

Trước đây, đã từng có trường hợp trẻ chỉ bị sốt nhẹ, song do thiếu hiểu biết, cha mẹ lại cho con dùng kháng sinh chloramphenicol thường xuyên, một thời gian sau, trẻ đã bị tử vong. Các bác sĩ giải thích rằng choramphenicol là kháng sinh có tác dụng kìm khuẩn, dùng để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn, việc lạm dụng loại thuốc này sẽ khiến cho các vi khuẩn kháng lại thuốc cao và gây rối loạn cơ quan tạo máu của con người ở mức nghiêm trọng.

Do đó, ngày nay người ta đã không dùng choramphenicol để điều trị những bệnh nhiễm khuẩn thông thường như cảm lạnh, cúm, nhiễm khuẩn họng, mà chỉ dùng để điều trị những nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn nhạy cảm.

Tác hại khi dùng sai thuốc

Hiện nay, việc nhiều người ốm tự mách nhau đơn thuốc rồi đi mua về sử dụng là thói quen khá phố biển. Thói quen này sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, nếu người dân tự ý dùng kháng sinh không theo chỉ định thì sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.

Chúng ta biết rằng, kháng sinh không có tác dụng điều trị khi sốt, ho hoặc mắc viêm họng do virus. Nếu không hiểu rõ điều này mà cứ uống kháng sinh thì ngoài việc bị tốn tiền, người bệnh còn có thể mắc các tác dụng phụ không mong muốn.

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Tiến - Chủ nhiệm khoa bệnh phổi, BV Trung ương Quân đội 108 cho biết thì tác dụng phụ đầu tiên mà người bệnh có thể gặp phải khi dùng sai kháng sinh là dị ứng. Dị ứng có thể gây ra hiện tượng sốc phản vệ và nguy hiểm hơn là gây tử vong. Thậm chí, với những trường hợp dị ứng diễn ra chậm thì cũng vấn rất nguy hiểm bởi nó sẽ dẫn tới tình trạng nhiễm độc kháng sinh.

Tác dụng phụ thứ 2 mà người bệnh có thể gặp phải là tiêu chảy. Nếu không dừng việc sử dụng kháng sinh lại mà vẫn tiếp tục dùng kéo dài thì người bệnh có thể bị nhẫm nấm đường ruột hoặc loạn khuẩn đường ruột. Một tác dụng phụ nữa thường gặp khi dùng sai kháng sinh, đó chính là tình trạng bị nhờn thuốc hoặc kháng thuốc khiến thuốc không còn tác dụng trong quá trình điều trị.

Những lưu ý khi dùng thuốc

Các bậc cha mẹ thường có tâm lý là sợ dùng thuốc lâu thì sẽ gây hại cho con, bởi vậy, thay vì cho con dùng đúng liều lượng quy định thì có nhiều người lại tùy ý giảm liều lượng thuốc của con đi gây ảnh hưởng tới kết quả điều trị. Bởi vậy, lưu ý đầu tiên dành cho các bậc cha mẹ khi sử dụng thuốc cho con là cho con dùng đúng liều lượng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Khi cho con dùng thuốc, các bậc cha mẹ cũng nên lưu ý tới các chỉ định của thuốc bởi thực tế, các nhà sản xuất đã phải nghiên cứu và đưa ra những khuyến cáo cụ thể với đối tượng sử dụng.

Để tránh gây tổn hại tới sức khỏe của con do quyết định tự làm thầy thuốc cho con của nhiều ông bố bà mẹ, tốt nhất là nên đưa con đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị theo chỉ định của các bác sĩ.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/dung-sai-thuoc-cho-con-se-gay-hau-qua-khon-luong-20160919120135116.chn