Dừng nhiều tuyến tàu biển chở khách phía Nam do biển động, sóng lớn

Các tuyến tàu biển chở khách từ bờ ra Côn Đảo, Phú Quốc và Nam Du, Hòn Sơn… phải tạm dừng vì biển động.

Dừng tàu cao tốc từ bờ đi Côn Đảo do biển động.

Theo Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc, từ ngày 17-7, công ty tạm dừng vận hành tuyến tàu khách từ Vũng Tàu đến Côn Đảo và ngược lại đến hết ngày 28-7 do thời tiết xấu, sóng cao, biển động. Cùng với đó, tuyến Trần Đề (Sóc Trăng) đến Côn Đảo và ngược lại cũng tạm dừng hoạt động đến hết ngày 23-7.

“Những hành khách đã mua vé tàu trong các ngày này sẽ được hoàn tiền vé hoặc chuyển sang các chuyến khác sau thời gian trên. Nếu thời tiết biển ổn định sớm, công ty sẽ vận hành các chuyến tàu biển sớm hơn thông báo này”, bản tin của công ty nêu rõ.

Trước đó, tại Kiên Giang, do tình hình gió trên biển giật cấp 7, cấp 8, nên Cảng vụ Kiên Giang đã tạm ngừng cấp phép hoạt động các tuyến tàu, phà cao tốc từ Rạch Giá, Nam Du, Hòn Sơn, Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại từ ngày 16-7 cho đến khi có thông báo mới. Hành khách sẽ được hoàn tiền vé hoặc chuyển sang các chuyến tàu khác khi tàu hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, cũng theo Cảng vụ Kiên Giang, những tàu cao tốc chạy tuyến thủy nội địa (gần bờ) như Rạch Giá - Kiên Hải, Hà Tiên - Tiên Hải và chiều ngược lại vẫn hoạt động bình thường.

Cũng trong sáng 17-7, Trung tâm Bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo thông tin, sẽ tạm ngừng đón người dân, du khách tham quan tại các di tích ở Côn Đảo để phục vụ tổ chức các hoạt động đặc biệt kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) tại đây.

Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo) tạm ngừng đón du khách từ ngày 17 đến sáng 20-7.

Cụ thể: Di tích Nghĩa trang Hàng Dương, Phú Hải và Đền thờ Côn Đảo sẽ tạm ngừng hoạt động tham quan, thăm viếng từ 7h ngày 17-7-2023 đến 7h ngày 20-7-2023.

Di tích Nghĩa trang Hàng Keo, Phú Tường, Chuồng Cọp Pháp, Cầu tàu 914, Bia vượt ngục Bến Đầm, Cầu Ma Thiên Lãnh: Tạm ngừng hoạt động tham quan, thăm viếng từ 7h đến 11h30 ngày 17-7-2023.

Bảo tàng Côn Đảo tạm ngừng hoạt động tham quan từ 7h đến 17h ngày 19-7-2023. Sau thời gian này, đơn vị sẽ mở cửa phục vụ bình thường.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dung-nhieu-tuyen-tau-bien-cho-khach-phia-nam-do-bien-dong-song-lon-635279.html