Dùng hóa chất ghi mác Trung Quốc để sản xuất giá đỗ

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở ông Thành dùng hóa chất để trồng giá đỗ và mỗi ngày cơ sở của ông này bán ra thị trường khoảng 500kg.

Ngày 29/9, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an TP.Huế cho biết, vừa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh làm giá đỗ của ông Trần Công Thành nằm ở 5/2 đường Hồ Xuân Hương.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở này sử dụng một hóa chất lạ giúp giá đỗ sinh trưởng, phát triển...

Lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở sự dụng hóa chất để sản xuất giá đỗ. (ảnh: C.A)

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phát hiện có 60 bao đậu xanh và 200 gói hóa chất, có nhãn mác ghi bằng chữ Trung Quốc. Trong đó, có 44 thùng hàng đang ủ giá đỗ chờ xuất ra thị trường tiêu thụ.

Ông Thành cho biết, mỗi thùng được trộn 10kg đậu xanh và khoảng 20 lít nước pha với 2 ống hóa chất. Thành phẩm này sẽ cho ra khoảng 60-70 kg giá đỗ.

Theo ông Thành, toàn bộ số hóa chất được mua trôi nổi trên thị trường và mỗi ngày cơ sở xuất ra khoảng 500kg giá đỗ ở chợ đầu mối Phú Hậu.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ số hàng hóa và lấy mẫu đi thử nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quang Thuận

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/dung-hoa-chat-ghi-mac-trung-quoc-de-san-xuat-gia-do-d47065.html