Dừng hàng trăm ô tô kiểm tra không phát hiện vi phạm nồng độ cồn

Đó là kết quả ghi nhận của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1, Phòng CSGT Hà Nội trong ca trực đêm 15 và rạng sáng ngày 16/4, tại khu vực phố Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm.

Cụ thể, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, tận gốc các hành vi nguy hiểm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4- 1/5, trong đêm 15 và rạng sáng ngày 16/4, các đơn vị của Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) tiếp tục tổ chức cắm chốt tại những địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn.

Ghi nhận tại khu vực phố Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, ca trực của Đội CSGT 1, Phòng CSGT bắt đầu từ 20h ngày 15/4 đến rạng sáng hôm sau đã dừng hàng trăm ô tô nhưng không phát hiện trường hợp vi phạm nào.

Chiến sĩ Đội CSGT số 1 đang kiểm tra nồng độ cồn một phương tiện ô tô.

Theo quan sát, việc kiểm tra diễn ra nhanh chóng, CSGT sẽ dừng xe, tiến hành đo định tính, người lái xe sẽ thổi nhẹ vào máy đo để xác định có cồn hay không. Trường hợp máy đo không phát hiện cồn, lực lượng chức năng sẽ "cảm ơn" và mời lái xe tiếp tục hành trình.

Việc kiểm tra vừa đảm bảo quy trình, vừa không ảnh hưởng đến lộ trình của lái xe. Đối với những trường hợp máy đo phát hiện cồn, lực lượng chức năng sẽ mời lái xe đưa xe vào vị trí an toàn, tiến hành đo định lượng, kết quả đo sẽ được in ra lấy căn cứ để lập biên bản vi phạm hành chính.

Cá biệt, khoảng 22h15 ngày 15/4, khi dừng xe ô tô biển kiểm soát 30H-386.xx do anh Ngô Quang H (sinh năm 1985 ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) điều khiển, qua kiểm tra ban đầu anh H có phản ứng với máy đo nồng độ cồn.

Tuy nhiên, sau khi nghe anh H trình bày do sử dụng nước súc miệng nên tổ công tác yêu cầu anh H đo bằng máy đo định lượng, kết quả anh H không vi phạm.

Sau khi được tuyên truyền nhắc nhở, anh H cho biết, bản thân không bao giờ sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và cũng lan tỏa thông điệp trên tới bạn bè gia đình và người thân.

"Trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng thức uống có cồn như ma chay, hiếu hỉ cũng nên chủ động di chuyển bằng các phương tiện công cộng, hoặc tính đến dịch vụ thuê lái xe về nhà vừa bảo đảm an toàn giao thông cho bản thân và xã hội" - anh H cho biết thêm.

Dừng nhiều ô tô để kiểm tra nhưng không phát hiện trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trực tiếp làm nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Đội CSGT số 1 cho biết, chúng tôi thường xuyên bố trí lực lượng, thay đổi địa điểm, khung giờ một cách linh hoạt nhằm kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý những trường hợp đã uống rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Việc xử lý vi phạm được tiến hành nghiêm minh, đúng pháp luật "không có vùng cấm, ngoại lệ" nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những hiểm họa cho xã hội, phòng ngừa tai nạn giao thông.

"Thời gian gần đây, qua thực tế kiểm tra có những ngày dừng hàng trăm phương tiện ô tô không phát hiện vi phạm, điều này chứng tỏ đã có sự chuyển biến của người tham gia giao thông. Chúng tôi mong muốn, mọi người tham gia giao thông tuyệt đối không điều khiển xe khi đã uống rượu bia, vì an toàn cho mình và xã hội" - Thiếu tá Hải cho biết.

Được biết, từ nay đến hết nghỉ lễ (30/4-1/5), Phòng CSGT tiếp tục bố trí lực lượng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông. Việc tuần tra, kiểm soát sẽ được bố trí linh hoạt trong các khung giờ "nóng" có nguy cơ sử dụng rượu bia nhiều nhằm góp phần tạo sự e ngại cho những người hay sử dụng rượu bia, hình thành thói quen văn hóa, đã uống rượu bia không lái xe.

Tin có thể bạn quan tâm:

Phú Linh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dung-hang-tram-o-to-kiem-tra-khong-phat-hien-vi-pham-nong-do-con-169240416101307098.htm