Đừng để 'một tiền gà, ba tiền thóc''!

Như Báo Hànôịmới đã đưa tin, từ ngày 1-6-2017, viện phí sẽ điều chỉnh ở nhóm đối tượng không có bảo hiểm y tế. Theo đó, hàng nghìn dịch vụ y tế với đối tượng này sẽ tăng giá. Vì thế, đừng vì tiếc "một tiền gà" (mua bảo hiểm y tế) mà phải chi "ba tiền thóc" (chi phí thực khi khám chữa bệnh), bởi gánh nặng tài chính khi đó sẽ cao hơn rất nhiều.

Hơn 1.900 dịch vụ y tế tăng giá

Theo ông Lê Văn Phúc - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1-6-2017, cả nước sẽ áp dụng giá viện phí mới cho hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ BHYT. Đây là mức giá đã được áp dụng đối với nhóm người có BHYT từ năm 2016. Điều khác nhau ở chỗ, người có BHYT sẽ được Quỹ BHYT thanh toán từ 80% đến 100% viện phí tùy theo đối tượng. Trong khi đó, người không có thẻ BHYT sẽ phải bỏ toàn bộ tiền túi ra chi trả viện phí, với nhiều dịch vụ có chi phí từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Theo mức viện phí mới, tiền khám và tiền giường bệnh sẽ tăng từ 2 đến 4 lần. Ngoài ra, các dịch vụ kỹ thuật dù chỉ tăng 20 - 30% nhưng đối với các kỹ thuật có giá 5-7 triệu đồng, thậm chí vài chục triệu đồng thì số tiền tăng tuyệt đối cũng rất lớn, từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng.

Theo ông Lê Văn Phúc, việc điều chỉnh giá viện phí giữa người có BHYT và người không có BHYT ngang bằng nhau là để tạo sự công bằng hơn trong việc thực hiện chính sách chung khi giá dịch vụ y tế tương đương nhau.

Theo Giáo sư Nguyễn Gia Bình - Trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai), mỗi tháng có hàng trăm bệnh nhân vào điều trị tại khoa, trong đó hầu hết là những người bệnh trọng như suy đa tạng, tổn thương tim, phổi phải tiến hành lọc máu, dùng kháng sinh đặc trị… thậm chí phải dùng đến cả kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO). Mỗi ngày nằm điều trị tại khoa, mỗi bệnh nhân phải chi phí vài chục triệu đồng. Mỗi đợt điều trị thường kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tổng chi phí điều trị thường lên tới 300 - 400 triệu đồng/bệnh nhân, thậm chí có bệnh nhân phải chi phí cả tỷ đồng. Nếu có BHYT và được chi trả ít nhất 80%, gánh nặng kinh tế với gia đình bệnh nhân sẽ giảm rất nhiều. Ngược lại, nếu không có BHYT thì hầu hết các gia đình đều rất khó khăn, không ít người lâm vào cảnh “tán gia bại sản” vì người thân nằm viện, thậm chí nhiều gia đình ngậm ngùi chấp nhận đưa người nhà về vì không thể trả nổi viện phí.
Không để "nước đến chân mới nhảy"!

PGS.TS Trần Văn Thuấn - Giám đốc Bệnh viện K trung ương cho biết, 80 - 90% bệnh nhân nội trú ở tại Bệnh viện K tham gia BHYT. Tuy nhiên, 80% người bệnh khi đến khám không có thẻ BHYT, họ chỉ mua bảo hiểm khi phát hiện bị ung thư vì các chi phí xét nghiệm khá đắt đỏ. Nhưng nếu bệnh nhân phát hiện bị bệnh mới mua BHYT thì cũng phải mất 1 tháng sau thẻ mới có hiệu lực. Khi đó, người bệnh cũng đã phải tự chi trả một khoản tiền lớn trước khi được Bảo hiểm xã hội hỗ trợ chi trả. Song, việc tham gia BHYT muộn cũng còn hơn không.

Tương tự, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức cũng thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân không có BHYT. Bà Nguyễn Thị Bích Hường - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức cho biết, có tới 30 - 40% người bệnh vào cấp cứu ở đây không có BHYT. “Nếu các bệnh mạn tính, ngay sau khi phát hiện bệnh, bệnh nhân thường tham gia mua BHYT ngay, nhưng với tai nạn giao thông, tai nạn lao động thì ai đoán trước sẽ xảy ra lúc nào? Trong khi đó, các bệnh nhân vào viện đều đa chấn thương, chấn thương sọ não… phải điều trị dài ngày, thực hiện nhiều phẫu thuật, chi phí rất tốn kém. Rất nhiều người đã hối hận chỉ vì tiếc 650.000 đồng tiền mua thẻ BHYT cho một năm để rồi phải chi trả viện phí nhiều hơn gấp cả trăm, nghìn lần” - bà Hường cho biết.

Hiện nay, người nghèo, người có công, người già trên 80 tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi đều đã được cấp thẻ BHYT miễn phí. Các đối tượng như cận nghèo, học sinh - sinh viên, nông dân, ngư dân, diêm dân có mức sống trung bình đều được hỗ trợ từ 30 đến 70%. Đối tượng cận nghèo ở nhiều tỉnh cũng được hỗ trợ thêm 10 - 20% mệnh giá thẻ BHYT. Như vậy, người dân chỉ còn phải bỏ ra số tiền rất nhỏ, từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng/năm để mua thẻ BHYT. Tuy nhiên, do không thực sự hiểu được ích lợi của việc tham gia BHYT, không ít người vẫn tiếc rẻ không mua. Nhiều người vẫn có tâm lý “nước đến chân mới nhảy”, khi đau ốm thông thường chỉ tìm đến nhà thuốc tự mua thuốc uống. Chỉ đến khi bệnh tật hiểm nghèo, tai nạn… bất ngờ ập đến, cả gia đình phải còng lưng “gánh” viện phí, phải bán nhà, vay nặng lãi, thậm chí cam tâm chịu chết… mới hối tiếc vì không tham gia BHYT.

Hãy tìm hiểu kỹ những ích lợi khi tham gia BHYT, đó là sự lựa chọn thiết thực với mỗi người cũng như bảo đảm an sinh xã hội lâu dài.

Huy Nguyên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/867784/dung-de-mot-tien-ga-ba-tien-thoc