Dùng dao chém người, nhận án 16 năm tù

Ngày 27/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Long về tội 'Giết người'.

Khoảng 0 giờ ngày 27/10/2023, tại quán bia ở gia đình anh Ngô Quốc Biên (SN 1977), trú tại thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, Nguyễn Văn Long (SN 1980), trú tại thôn Cẩm Bào và Ngô Văn Kiên (SN 1988), trú tại thôn Hương Câu, xã Hương Lâm (Hiệp Hòa) do đã uống rượu bia nên xảy ra mâu thuẫn, thách thức dùng dao chém nhau.

Bị cáo Nguyễn Văn Long tại phiên tòa.

Long lấy một con dao màu trắng chém vào vùng cổ anh Kiên. Hậu quả, anh Kiên bị thương ở cổ và má trái, gục ngã và chết tại chỗ do sốc tủy, mất máu cấp. Sau khi biết anh Kiên chết, Long đến Công an xã Xuân Cẩm đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Long đã nhận thức rõ hành vi phạm tội. Căn cứ tình tiết có trong vụ án, nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Long 16 năm tù về tội “Giết người”.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/tuyen-phat-16-nam-tu-doi-tuong-dung-dao-chem-nguoi-171556.bbg