Dùng búa cuồng sát 7 người

Sáng chủ nhật, mọi người đang ngủ, Nuôi đã dùng búa xông tới đập liên tiếp vào những người trong gia đình chủ gồm cả bé trai một tuổi rồi tự sát.

Vào khoảng 6h sáng 26/9, tại một Văn phòng của Công ty TNHH chuyên sản xuất in ấn bao bì, hộp giấy (đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM), một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 7 người bị thương đã xảy ra. Hung thủ Dương Văn Nuôi (30 tuổi, ngụ Bình Định) sau khi tấn công 7 người bị thương đã dùng búa đập vào đầu mình tự sát, nằm gục tại cửa vào công ty. Các nạn nhân bị thương gồm Lê Công Quang (39 tuổi, chủ nhà), Lê Công Tường (31 tuổi, em Quang), Phạm Thị Hồng Chi (30 tuổi, vợ anh Tường), Lê Thị Hiền Nương (26 tuổi, cháu Quang) Lê Thị Hồng Hoa (24 tuổi), Lê Thị Ngân (19 tuổi, cháu Tường) và bé trai Lê Công Quốc Khánh (1 tuổi, con chị Chi) cùng quê Bình Định. Theo nhân chứng Huỳnh Hoài Nhân (17 tuổi, Sóc Trăng) kể lại, Nuôi là công nhân tại công ty. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, Nuôi ngủ ở phòng số 2 cùng với ông chủ và Nhân. Hai phòng bên cạnh, 6 người còn lại ngủ. Khi mọi người đang nằm ngủ trong phòng thì Nhân nghe có to tiếng liền chạy ra ngoài thì thấy Nuôi đang cầm búa. Còn anh Quang và chị Ngân nằm bất động trong vũng máu gần ngoài cửa cổng. Ngay lúc đó, chị Nương đang ngủ chạy ra ngoài liền kêu hô thì liền bị Nuôi xông vào dùng búa đập mạnh vào đầu. Những người sau đó chạy ra cũng lần lượt bị Nuôi tấn công tới tấp. Tên giết người còn định đánh vào đầu cháu Lê Công Quốc Khánh (1 tuổi, con anh Tường) nhưng được chị Chi nhanh tay đỡ nên trúng vào cổ khiến bé bị thương. Ngay sau đó, hắn quay ra dùng búa tự đập vào đầu mình. Những người bị thương nhẹ đã nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát 113 tới trợ giúp. Cơ quan công an quận Bình Tân đến hiện trường khống chế Nuôi và đưa các nạn nhân đi bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Hiện 3 nạn nhân bị thương nặng là là anh Quang, chị Chi và chị Ngân, các bác sĩ bệnh viện phải mổ gấp nhằm cứu sống tính mạng. Còn những người khác cũng đang được điều trị theo dõi. Theo anh Nhân, Nuôi xin vào công ty TNHH làm việc được 2 tháng và thuê phòng sống ngay cạnh phòng anh Quang và các nạn nhân. Thời gian làm công nhân, Nuôi không có biểu hiện mâu thuẫn với bất cứ ai và không có hiện tượng bị thần kinh. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. H. An

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/thoi-cuoc/2010/09/3b9d1851/