Dùng AI phục dựng Tào Tháo, công chúa Tiểu Hà... bất ngờ cái kết

Thông qua xác ướp, tranh vẽ và các sử liệu, giới chuyên gia đã dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để phục dựng chân dung một số nhân vật nổi tiếng lịch sử như Tào Tháo, công chúa Tiểu Hà... Hình ảnh phục dựng khiến nhiều người kinh ngạc.

Trong tiểu thuyết "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của La Quán Trung, Tào Tháo được miêu tả có ngoại hình như sau: "Thân cao bảy thước, mắt mỏng, râu dài, họ Tào, tên Tháo, tên tự là Mạnh Đức". Căn cứ vào đó, chuyên gia đã dùng AI phục dựng chân dung Tào Tháo cho thấy ông có gương mặt hung dữ và đôi mắt sắc bén.

Vào năm 2003, các chuyên gia khảo cổ đã khai quật được xác ướp công chúa Tiểu Hà tại khu tự trị Tân Cương. Hình ảnh phục dựng bằng AI cho thấy công chúa Tiểu Hà là một mỹ nhân với các đường nét trên gương mặt hài hòa, tinh tế.

Năm 1934, xác uớp mỹ nhân Lâu Lan được tìm thấy tại Lâu Lan, Tân Cương. Tình trạng xác ướp vẹn nguyên giúp ích rất nhiều cho các chuyên gia trong việc giải mã bí ẩn về bà. Thông qua AI, các chuyên gia giúp độc giả hình dung mỹ nhân Lâu Lan có gương mặt thanh tú, đôi mắt đẹp và sống mũi cao.

Căn cứ vào các dữ liệu phân tích hộp sọ của Ngô Thừa Ân - tác giả "Tây du ký", giáo sư Triệu Thành Văn của Học viện Cảnh sát Hình sự Trung Quốc đã dùng AI phục dựng dung mạo của ông. Hình ảnh phục dựng cho thấy Ngô Thừa Ân có ngũ quan hài hòa, gương mặt toát lên sự uyên bác của bậc trí thức.

Năm 1971, xác ướp của Tân Truy phu nhân hay Đại phu nhân, vợ của một hầu tước từng cai quản vùng đất này khoảng 2.200 năm trước được tìm thấy tại Hồ Nam, Trung Quốc. Xác ướp của bà vẹn nguyên giúp các chuyên gia phục dựng dung mạo của bà thời còn trẻ. Khi xem ảnh, nhiều người xuýt xoa trước vẻ đẹp mỹ miều của Tân Truy phu nhân.

Năm 2002, các công nhân xây dựng đã phát hiện một ngôi mộ thời Hán tại khu vực thành phố Liên Vân Cảng, Hồ Nam. Thi hài vẹn nguyên này được xác định là mỹ nhân Lăng Huệ Bình. Hình ảnh phục dựng bằng AI cho thấy bà có dung mạo xinh đẹp với đôi mắt to tròn, mũi dài và cao, đôi môi quyến rũ.

Gương mặt phục dựng bằng AI của mỹ nhân được mệnh danh là "Hương Phi". Bà được ưu ái gọi như vậy vì thi hài tỏa hương thơm nhẹ khi các chuyên gia mở nắp quan tài. Ngôi mộ của bà được tìm thấy tại tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Vua Khang Hy là một trong những hoàng đế lỗi lạc nhất của nhà Thanh. Hình ảnh phục dựng bằng AI cho thấy dung mạo của hoàng đế Khang Hy (ảnh phải) khi 50 tuổi.

Năm 2000, các nhà khảo cổ khai quật một ngôi mộ thời Tây Hán và tìm được hài cốt của một phụ nữ thời Tây Hán. Thông qua các công nghệ hiện đại, các chuyên gia phục dựng chân dung, hé lộ bà có dung mạo kém xinh với trán cao và các đường nét trên gương mặt không thanh tú.

Mời độc giả xem video: Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc qua chân dung ảnh phục dựng.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/dung-ai-phuc-dung-tao-thao-cong-chua-tieu-ha-bat-ngo-cai-ket-1922402.html