Đức Thọ tập trung phòng trừ đạo ôn gây hại trên lúa xuân

Trước tình trạng lúa xuân bị bệnh đạo ôn, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang tích cực chỉ đạo bà con nông dân bám đồng, khẩn trương khoanh vùng có biện pháp xử lý kịp thời.

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, anh Trần Xuân Nhật (thôn Trung Đông, xã Lâm Trung Thủy) luôn bám đồng ruộng chăm sóc cho 1 mẫu lúa vụ xuân, đồng thời theo dõi, phát hiện sớm các loại sâu bệnh gây hại. Anh Nhật cho hay: “Ngay khi phát hiện lá lúa có những chấm nâu lốm đốm (bệnh đạo ôn - PV), được sự hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp xã, tôi đã phun thuốc phòng trừ ngay trên toàn bộ 1 mẫu lúa của gia đình”.

Bà con nông dân xã Lâm Trung Thủy tập trung ra đồng phòng trừ đạo ôn hại lúa.

Xã Lâm Trung Thủy là một trong những địa phương có diện tích lúa xuân lớn nhất ở huyện Đức Thọ với trên 900 ha, chủ yếu cơ cấu các giống lúa chất lượng cao như: Bắc Thịnh, Thái Xuyên 111, VNR 20 và Nếp 97, 98. Mặc dù hiện nay toàn bộ diện tích lúa xuân ở xã Lâm Trung Thủy đang phát triển tốt, nhưng thời gian qua, do thời tiết âm u, mưa phùn, độ ẩm cao, lại tồn tại ổ dịch cũ, nên bệnh đạo ôn trên lá đã xuất hiện trên một số cánh đồng. 2 ngày qua (4 - 5/3), xã Lâm Trung Thủy đã triển khai quyết liệt các biện pháp bổ cứu sản xuất, kịp thời khống chế đạo ôn gây hại.

Bà Trần Thị Thu Lan, Công chức Nông nghiệp - môi trường xã Lâm Trung Thủy cho biết: “Ngay khi phát hiện bệnh đạo ôn gây hại trên lúa xuân, chúng tôi đã tham mưu kịp thời với UBND xã ban hành công điện, đồng thời phát trên hệ thống truyền thanh mỗi ngày 3 lần để khuyến cáo, hướng dẫn bà con nông dân chủ động phòng trừ. Đến thời điểm này, 100% nông dân đã ra đồng kiểm tra, theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng trừ đạo ôn cũng như các loại sâu bệnh khác ”.

Tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con nông dân huyện Đức Thọ đã tập trung ra đồng kiểm tra và kịp thời phun phòng bệnh đạo ôn trên lúa.

Thống kê của cơ quan liên quan, toàn huyện Đức Thọ hiện có khoảng 5 ha/gần 6400 ha lúa vụ xuân bị nhiễm bệnh đạo ôn, chủ yếu tập trung ở các xã: Lâm Trung Thủy, Bùi La Nhân, Tân Dân, Yên Hồ, Thanh Bình Thịnh. Các giống nhiễm chủ yếu là P6 với tỷ lệ phổ biến từ 3 - 5%, nơi cao 7 - 10%, cục bộ 20 - 30%, vết bệnh cấp 1 - cấp 5.

Hiện nay, lúa xuân đang ở giai đoạn đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ, một số diện tích gieo cấy sớm bước sang giai đoạn đứng cái - làm đốt, nếu bị đạo ôn gây hại không phòng trừ kịp thời, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, thậm chí bị mất trắng.

Trước tình hình này, Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng - vật nuôi huyện Đức Thọ đang khẩn trương chỉ đạo bà con nông dân tăng cường bám sát đồng ruộng, triển khai phòng trừ đạo ôn một cách kịp thời, hiệu quả, không để lây lan ra diện rộng. Cùng với phòng trừ đạo ôn, đơn vị cũng đang tập trung tuyên truyền, khuyến cáo bà con nông dân chủ động các biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá.

Ngành chuyên môn huyện Đức Thọ trực tiếp kiểm tra trên các cánh đồng để theo dõi tình hình, mức độ đạo ôn gây hại, chủ động hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp phòng trừ.

Chúng tôi đã cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp với cán bộ khuyến nông các địa phương kiểm tra thường xuyên trên các cánh đồng, đôn đốc, hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ đạo ôn, đồng thời theo dõi để có dự tính dự báo các loại sâu gây hại khác nhằm cảnh báo bà con nông dân chủ động phòng trừ.

Ngoài phun thuốc, chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nên cắt bỏ phần lá của những khóm lúa bị nhiễm đạo ôn, sau đó đốt hoặc chôn lấp, để diệt trừ hiệu quả mầm bệnh, hạn chế mức độ lây lan, tái nhiễm bệnh. Hiện tại, tuy diện tích lúa xuân bị nhiễm chưa nhiều nhưng bà con không nên chủ quan, cần phòng trừ kịp thời thì sẽ dập được mầm bệnh”.

Ông Lê Xuân Thọ - Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng - vật nuôi huyện Đức Thọ

Đức Phú

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/duc-tho-tap-trung-phong-tru-dao-on-gay-hai-tren-lua-xuan-post262649.html