Đức lại rúng động sau vụ tấn công bằng dao làm 3 người thương vong

Sau vụ xả súng đẫm máu tại Munich, người dân Đức lại rúng động bởi vụ tấn công bằng dao xảy ra tại thành phố Reutlingen khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra ngày 24/7 tại thành phố Reutlingen thuộc bang Baden-Wurttemberg, miền Nam nước Đức. Kẻ tấn công đã dùng dao phay chém chết một phụ nữ sau khi cãi vã với người này rồi tiếp tục dùng dao chém 2 người khác bị thương.

Sau đó, kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắt giữ và là người tị nạn 21 tuổi đến từ Sirya. Cảnh sát đã khá quen mặt với người này do có nhiều hành vi bạo lực. Tuy nhiên, họ phủ nhận đây là vụ khủng bố và đang tiếp tục điều tra về nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, ngày 19/7, 20 hành khách trên chuyến tàu điện ngầm ở bang Bavaria (Đức) đã bị tấn công bằng rìu và dao. Kẻ tấn công là thanh niên 17 tuổi gốc Afghanistan. Sau đó, người này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Liên tiếp những vụ tấn công xảy ra tại Đức mà thủ phạm là những người nhập cư đang khiến nhiều người dân nước này lo lắng hơn về nguy cơ khủng bố cũng như an ninh. Theo kết quả khảo sát được công bố ngày 22/7 do Cơ quan nghiên cứu Forschungsgruppe Wahlen thực hiện cho kênh truyền hình ZDF: 77% số người được hỏi cho rằng vụ tấn công sẽ sớm xảy ra tại Đức, tăng từ 69% so với cuộc khảo sát tuần trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ người được hỏi phủ nhận ý kiến sẽ có một vụ tấn công tại Đức chỉ là 20%.

Vĩ Thanh

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/duc-lai-rung-dong-sau-vu-tan-cong-bang-dao-lam-3-nguoi-thuong-vong