Đức hối thúc Israel đàm phán thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua (17/3) đã kêu gọi Israel tạo điều kiện cho công tác cứu trợ nhân đạo khẩn cấp tại Gaza, thúc đẩy đàm phán thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin cũng như cảnh báo Israel về kế hoạch tấn công thành phố Rafah ở Gaza có thể gây thương vong lớn cho dân thường.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại thành phố Jerusalem, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhắc lại sự ủng hộ của Đức dành cho Israel và cho rằng Israel có quyền tự vệ.

Thủ tướng Đức Scholz và người đồng cấp Israel Netanyahu. Ảnh: Times of Israel.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo nước Đức cũng bày tỏ những lo ngại về số lượng quá lớn các nạn nhân là dân thường và kêu gọi người đồng cấp Israel cho phép khẩn cấp và với số lượng lớn hàng viện trợ nhân đạo được vào Gaza để cứu giúp người dân đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đặc biệt lo ngại trước diễn biến mới tại Gaza sau khi nhà lãnh đạo Israel phê duyệt kế hoạch tấn công vào thành phố Rafah nằm ở phía Nam dải Gaza, nơi đang tập trung khoảng 1,5 triệu người tỵ nạn Palestine đang trong tình thế không biết đi về đâu để lánh nạn.

Trong cuộc gặp cùng ngày với nhà Vua Jordan Abdullah II, ông Olaf Scholz đã cảnh báo Israel tấn công thành phố Rafah có thể gây thương vong lớn cho dân thường, khiến khu vực "rất khó" đạt được hòa bình.

Trước thông tin Israel gửi một phái đoàn đến thủ đô Doha của Qatar để đàm phán về lệnh ngừng bắn với các nhà trung gian hòa giải quốc tế là Qatar và Ai Cập, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết: “Chúng ta cần một thỏa thuận trao đổi con tin đi kèm với lệnh ngừng bắn với thời hạn kéo dài hơn. Tôi cũng biết rằng sẽ rất khó khăn để đi đến một thỏa thuận như vậy nhưng sau hơn 5 tháng, đây là thời điểm để đi đến một thỏa thuận tổng thể để giải cứu các con tin”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhắc lại lập trường của Đức là ủng hộ giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine cùng tồn tại sau khi xung đột tại Gaza kết thúc.

Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo áp lực quốc tế sẽ không ngăn cản được nước này thực hiện chiến dịch quân sự trên bộ tại Rafah, đồng thời khẳng định sẽ không có hòa bình với lực lượng Hamas.

Mạnh Hà/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/duc-hoi-thuc-israel-dam-phan-thoa-thuan-ngung-ban-va-trao-doi-con-tin-post1083345.vov