Đức cảnh báo xem xét lại toàn bộ mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ

Theo AP, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, ngày 21-7, Đức đã phong tỏa tất cả số vũ khí chuẩn bị chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trợ lý của Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Peter Altmaier cảnh báo sẽ xem xét vào bất kỳ thời điểm nào về việc có cần áp dụng thêm các biện pháp với Ankara hay không. Đây là dấu hiệu cho thấy Berlin sắp hết kiên nhẫn sau khi Ankara bắt giữ một nhà hoạt động nhân quyền là công dân Đức.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel trong cuộc họp báo ở Ankara ngày 5-6. Ảnh: EPA/TTXVN

Trước đó, Đức đã tăng cường khuyến cáo sẽ áp đặt các biện pháp mạnh nhằm vào ngành Du lịch tại Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định nếu được đưa ra sẽ gây tác động tiêu cực tới lĩnh vực chủ chốt trong nền kinh tế đang gặp khó khăn của nước này. Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết, Đức sẽ xem xét lại các bảo đảm của nhà nước đối với đầu tư nước ngoài tại Thổ Nhĩ Kỳ và kêu gọi các doanh nhân không đổ tiền vào quốc gia nằm ở hai lục địa Á -Âu. Ngoại trưởng Gabriel cáo buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đang khiến cuộc khủng hoảng ngày càng tệ hơn trong khi Berlin liên tiếp tìm cách giải quyết thông qua đối thoại. Ông khẳng định Đức vẫn muốn nối lại quan hệ với đồng minh lâu năm này nhưng chỉ sau khi Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại với các giá trị của Châu Âu.

Phương Chi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/873846/duc-canh-bao-xem-xet-lai-toan-bo-moi-quan-he-voi-tho-nhi-ky