Đức cảnh báo lây nhiễm COVID-19 gia tăng ở nhóm người trẻ tuổi

Báo cáo mới nhất của Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức đã cảnh báo tình trạng số ca nhiễm mới COVID-19 gia tăng mạnh ở nhóm người trẻ tuổi, trong khi đó số ca nhiễm mới cũng có dấu hiệu gia tăng tại hầu hết các bang ở nước này.

Trẻ em được tiêm vaccine phòng COVID-19 của Hãng Pfizer/BioNtech tại Hanau, miền Tây Đức. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trẻ em được tiêm vaccine phòng COVID-19 của Hãng Pfizer/BioNtech tại Hanau, miền Tây Đức. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, báo cáo ngày 29/8 của RKI cho thấy nhóm tuổi từ 10-24 có chỉ số lây nhiễm trong 7 ngày ở mức cao. Báo cáo nhấn mạnh rằng làn sóng lây nhiễm thứ 4 đang "tăng tốc", đặc biệt là sự lây nhiễm ở nhóm người trẻ tuổi.

Số liệu từ trung tâm y tế bang Nordrhein-Westfalen cho biết số ca nhiễm mới được ghi nhận trung bình trong một tuần qua ở nhóm từ 15-19 tuổi là 282,7; nhóm tuổi từ 10-14 là 372,8 và từ 5-9 tuổi là 316,4. Ở các nhóm tuổi khác, con số lớn nhất chỉ là 186,4.

Theo nhà miễn dịch học Reinhold Förster thuộc trường Đại học Y Hannover, tình trạng trẻ em nhiễm COVID-19 đã thực sự bắt đầu. Theo ông, tuy trẻ em và thanh thiếu niên nói chung khi bị mắc bệnh thường có biểu hiện nhẹ hơn và rất ít hoặc không có triệu chứng, nhưng dữ liệu từ Anh cho thấy ngay cả những người đã được tiêm phòng đầy đủ vẫn có thể lây truyền virus cho người khác. Ngoài ra, những người trẻ hơn cũng có thể bị các biến chứng như hội chứng COVID kéo dài (Long-COVID) hoặc hội chứng Pims ở trẻ em.

Theo bản đồ về tỷ lệ mắc bệnh ở các thành phố, quận, huyện ở Đức, bang Nordrhein-Westfalen bị ảnh hưởng nặng nhất, trong khi bang Bayern cũng chịu tác động lớn. Tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất được ghi nhận ở trẻ thuộc nhóm tuổi từ 5-14 tại Wuppertal với 751 và Leverkusen 581 (đều thuộc bang Nordrhein-Westfalen).

Trong khi đó, số bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại các cơ sở chăm sóc đặc biệt trên cả nước Đức lần đầu tiên tăng lên trên 1.000 ca trong làn sóng lây nhiễm thứ 4 hiện nay. Theo số liệu của hệ thống theo dõi tình trạng giường bệnh (Divi Register), hiện trên cả nước Đức có 1.008 bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt, trong đó có 485 ca phải thở máy. Gần đây nhất, số liệu trên 1.000 ca được ghi nhận là ngày 18/6 (1.011 ca). Mức thấp (354 ca) trước khi làn sóng lây nhiễm thứ 4 bùng phát được ghi nhận ngày 22/7 và số ca đã tăng mạnh từ thời điểm này.

Cùng thời điểm này năm ngoái chỉ ghi nhận 241 ca và đến cuối tháng 10/2020 đã tăng lên trên 1.000 ca khi làn sóng lây nhiễm thứ hai ập đến. Tuy nhiên, điều khác biệt là nhóm tuổi phải chăm sóc đặc biệt không còn chiếm hầu hết là nhóm người cao tuổi như năm ngoái. Hiện có 1/10 số ca phải chăm sóc tích cực là nhóm từ 20-39 tuổi, 1/5 là nhóm từ 40-49 tuổi và nhóm từ 50-59 tuổi chiếm 1/4. Hầu hết các ca bệnh nặng hoặc tử vong là những người chưa tiêm chủng.

Trong khi đó, chỉ số lây nhiễm cũng đang gia tăng ở 12/16 bang của Đức. Hiện có tới 10/16 bang có chỉ số lây nhiễm 7 ngày vượt quá 50 ca, trong đó bang Nordrhein-Westfalen dẫn đầu với chỉ số vượt 100 ca.

Tuy dịch bệnh có dấu hiệu gia tăng trở lại, trong 2 ngày cuối tuần, tại thủ đô Berlin của Đức đã diễn ra nhiều cuộc tuần hành phản đối các biện pháp chống dịch của chính quyền. Hàng nghìn cảnh sát đã được huy động để phòng ngừa các hành động quá khích của người tuần hành. Đáng lo ngại là những người tham gia hết không tuân thủ các quy định phòng dịch nơi đông người như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/duc-canh-bao-lay-nhiem-covid19-gia-tang-o-nhom-nguoi-tre-tuoi-20210830093000446.htm