Đức bắt giữ 2 nghi phạm IS liên quan tới kế hoạch tấn công Thụy Điển

Cảnh sát Đức đã bắt giữ hai nghi phạm ủng hộ IS vì bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công bằng súng gần quốc hội Thụy Điển. Kế hoạch là tấn công người dân, cảnh sát bên ngoài quốc hội Thụy Điển ở Stockholm.

Tòa nhà Quốc hội Thụy Điển ở Stockholm

Văn phòng Công tố Liên bang Đức ngày 19-3 cho biết, hai nghi phạm ủng hộ nhóm thánh chiến “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đã bị bắt tại bang Thuringia, miền Trung nước Đức.

Các công tố viên cáo buộc rằng, hai công dân Afghanistan này đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công gần cơ quan lập pháp Thụy Điển để trả thù việc đốt sách Kinh Qur'an ở nước này.

Cặp đôi này được cho là đã lên kế hoạch “sát hại các sĩ quan cảnh sát và những người khác bằng súng trong khu vực quốc hội Thụy Điển ở Stockholm”.

Các nghi phạm được cho là đã “chuẩn bị cụ thể” cho vụ tấn công. Hai đối tượng đã nghiên cứu địa hình nhưng không có được vũ khí cần thiết.

Trong số này, nghi phạm Ibrahim M. G., được cho là đã gia nhập nhánh IS Khorasan (ISPK), có nguồn gốc ở Afghanistan và các vùng phía Đông của Iran.

Theo cuộc điều tra, ISPK được cho là đã ủy quyền cho anh ta thực hiện một cuộc tấn công vào mùa hè năm 2023 để đáp trả vụ đốt Kinh Qur'an ở Thụy Điển. Từ đó, anh ta đã lên kế hoạch tấn công.

Cặp đôi này được cho là đã quyên góp được khoảng 2.000 euro ở Đức cho ISPK. Cả hai sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Tư pháp Liên bang ở thành phố Karlsruhe phía Tây Nam nước Đức.

Theo DW

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/duc-bat-giu-2-nghi-pham-is-lien-quan-toi-ke-hoach-tan-cong-thuy-dien-post570486.antd