Đưa tri thức của John C. Maxwell đến Đà Nẵng

Cộng đồng kinh doanh, quản lý và những người yêu mến nghệ thuật lãnh đạo ở miền Trung – Tây Nguyên có cơ hội tốt để tiếp cận trực tiếp với tri thức của John C. Maxwell,...

Cộng đồng kinh doanh, quản lý và những người yêu mến nghệ thuật lãnh đạo ở miền Trung – Tây Nguyên có cơ hội tốt để tiếp cận trực tiếp với tri thức của John C. Maxwell, người được xác nhận là “bậc thầy số một thế giới về lãnh đạo”. Cụ thể, vào ngày 30-7 tới đây, Học viện ATI (Đà Nẵng) phối hợp với nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức sự kiện mang tên “Nấc thang vàng cho lãnh đạo” nhằm chuyển tải những tri thức của John C. Maxwell tại TP Đà Nẵng.

Ông Hồ Mạnh Hùng, Giám đốc Đào tạo Học viện ATI, cho biết: John C. Maxwell là nhân vật có ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới. Ông được tôn vinh là bậc thầy số 1 thế giới về đào tạo lãnh đạo trong 7 năm liên tiếp. John C. Maxwell có lần chia sẻ: “Tôi đã dành cả đời mình để nghiên cứu phát triển nghệ thuật lãnh đạo. Bước qua tuổi 60, tài sản lớn nhất mà tôi muốn dành tặng cho các bạn chính là giá trị dành cho các nhà lãnh đạo - những người sẽ nhân rộng giá trị của các lãnh đạo khác để làm dồi dào đời sống cho nhiều người”.

Để truyền tải tri thức của mình ra với thế giới, cùng với việc phát hành hàng triệu ấn phẩm, John C. Maxwell đào tạo thành công và ủy thác cho các diễn giả, giảng viên, huấn luyện viên. Những người này đi khắp thế giới để thực hiện sứ mệnh của John C. Maxwell và có tên là “John C. Maxwell Team”. Họ là những người ưu tú nổi trội, có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng. Vào ngày 30-7 tới đây, Học viện ATI mời 1 trong số 7 người xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo doanh nghiệp (Corporate Global Family) thuộc nhóm "John C. Maxwell Team" diễn thuyết tại TP Đà Nẵng. Đó chính là diễn giả Stephen Khor, một trong những nhân vật nổi tiếng toàn cầu bên cạnh John C. Maxwell.

* John C. Maxwell (ảnh) đã đào tạo, truyền cảm hứng và ảnh hưởng tốt đẹp đến các quốc gia, tổ chức quốc tế, công ty và hàng triệu cá nhân. Ông đã giảng dạy về các nguyên tắc lãnh đạo của mình tới 500 tập đoàn lớn nhất nước Mỹ và các cơ quan quyền lực khác, như Viện Quân sự Hoa Kỳ ở Miền Tây, và cả các Hiệp hội thể thao như NCAA, NBA và NFL. Ông được coi là “huấn luyện viên” của hơn 6 triệu nhà lãnh đạo trên 185 quốc gia, nhà đào tạo huyền thoại cho Fortune 500 (500 Cty lớn nhất Hoa Kỳ). Đặc biệt, ông là tác giả của hơn 74 cuốn sách về lãnh đạo bán được tổng cộng hơn 22 triệu bản trên toàn cầu. Ở Việt Nam, nhiều cuốn sách của John C. Maxwell đã trở nên quen thuộc với cộng đồng doanh nhân Việt Nam như: Nhà lãnh đạo 360 độ; 21 nguyên tắc vàng về nghệ thuật lãnh đạo; Kim cương trong mỏ vàng; 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm; 25 thuật đắc nhân tâm...

Dự kiến, tại Đà Nẵng, diễn giả Stephen Khor sẽ trình bày nội dung xoay quanh 21 nguyên tắc của nghệ thuật lãnh đạo của John C. Maxwell. Ông Hồ Mạnh Hùng chia sẻ: “21 nguyên tắc này là một phần quan trọng trong kho tri thức khổng lồ của John C. Maxwell. Nó đã được in thành sách, được diễn đạt bằng các clip... Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng, với sự trình bày của diễn giả Stephen Khor, các đại biểu, khách mời ở miền Trung – Tây Nguyên sẽ lĩnh hội và thảo luận sôi nổi hơn, từ đó có những ứng dụng thiết thực vào công việc quản lý, điều hành doanh nghiệp”. Ông Stephen Khor là chuyên viên tư vấn cao cấp cho các dự án của World Bank tại Việt Nam, là Tổng giám đốc một tập đoàn xây dựng Malaysia tại Việt Nam và là Tổng giám đốc của nhà máy nước Bình An. Kinh nghiệm điều hành này giúp nâng cao giá trị mà ông mang đến cho các học viên.

Đề cập đến chủ đề sự kiện “Nấc thang vàng cho lãnh đạo”, ông Hồ Mạnh Hùng cho rằng: Lãnh đạo là sự kết hợp chặt chẽ giữa nghệ thuật và khoa học. Nếu bây giờ bạn đang là một nhà lãnh đạo hay mới chỉ là mục tiêu hướng đến trong tương lai, bạn cũng sẽ cần phát triển các kỹ năng lãnh đạo. Nói cách khác, lãnh đạo dành cho tất cả mọi người. Để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, tầm cỡ thì phải theo những bước cơ bản và có định hướng. Vì vậy xây dựng những bước đi đầu tiên cho lãnh đạo chính là chuẩn bị cho tổ chức sự thành công trong tương lai. Ý nghĩa thực sự của việc đem tri thức của John C. Maxwell đến Đà Nẵng cũng chính là ở điểm này. Học viện ATI hy vọng, thông qua sự kiện “Nấc thang vàng cho lãnh đạo”, các nhà quản lý, lãnh đạo hiện tại cũng như tương lai có cơ hội tốt để trau dồi, học hỏi, phát triển khoa học và nghệ thuật lãnh đạo một cách bài bản từ kho tri thức nhân loại.

Ông Hồ Mạnh Hùng cho biết thêm, cùng với sự kiện “Nấc thang vàng cho lãnh đạo” vào ngày 30-7, Học viện ATI sẽ tiếp tục chuyển tải các công cụ, kỹ năng và kiến thức quản trị (kinh doanh, tâm lý, cuộc sống) tốt nhất, hiện đại nhất từ các bậc thầy hàng đầu thế giới về cho cộng đồng tại miền Trung – Tây Nguyên. Cụ thể, chương trình sẽ giới thiệu việc thành lập Toastmaster International (tổ chức toàn cầu hỗ trợ cộng đồng phát triển kỹ năng diễn thuyết và lãnh đạo), Mastermind Group Of The Success Principle (Nhóm ưu tú ứng dụng nguyên tắc thành công) theo bản quyền của Jack Canfield, nhà huấn luyện thành công số 1 Hoa Kỳ. ATI mong muốn trong vòng 5 năm tới sẽ tạo ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống 10.000 người tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

Ý tưởng và kỳ vọng của Học viện ATI dường như đã có những tín hiệu khả quan, thu hút sự quan tâm, hỗ trợ nhiều mặt từ cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức. Riêng trong sự kiện “Nấc thang vàng cho lãnh đạo”, Học viện ATI đã nhận được sự hưởng ứng, tài trợ của nhiều doanh nghiệp, gồm: Gỗ Tre Ngoại Thất (GGW), Ngọc Trâm Spa, Nội thất Phú Mộc Gia, Cty quảng cáo World Art, Truyền thông MPA, Prudential Thanh Khê, Nhôm kính Atarashi, Học viện GreenMind, Phần mềm kế toán FAST, Cty Vinadrink, Cty TNHH Rượu Ngon, Vệ sinh công nghiệp Happy Home, Dịch vụ hàng không MASCO... Điều đó chứng tỏ, nhu cầu tiếp cận tri thức, kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo cũng như giao lưu, học hỏi của cộng đồng doanh nghiệp miền Trung – Tây Nguyên còn rất lớn. Việc đáp ứng được nhu cầu này góp phần tích cực phát triển toàn diện cộng đồng doanh nghiệp nơi đây, đặc biệt là trong bối cảnh phong trào khởi nghiệp đang phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Nguyễn Lê

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_151790_dua-tri-thu-c-cu-a-john-c-maxwell-de-n-da-na-ng.aspx