Đưa ngư dân bị bệnh từ đảo Phan Vinh về đảo Trường Sa điều trị

Một ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị đau bụng chưa rõ nguyên nhân đã được tàu 466, Vùng 4 Hải quân đưa từ đảo Phan Vinh đến đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) điều trị.

Ngày 20/9, thông tin từ tàu 466, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết tàu vừa tiếp nhận và đưa một ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị bệnh từ đảo Phan Vinh về đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) điều trị kịp thời.

Đưa ngư dân từ đảo Phan Vinh ra tàu 466 để chuyển tuyến. Ảnh: Nguyễn Nam.

Tàu 466 tiếp nhận ngư dân chuyển tuyến. Ảnh: Nguyễn Nam.

Theo đó, lúc 17h ngày 19/9 khi tàu 466 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực đảo Phan Vinh thì nhận được lệnh của cấp trên yêu cầu tàu tổ chức, cơ động tiếp nhận ngư dân bị bệnh đưa về đảo Trường Sa điều trị. Sau đó, tàu 466 đã tác nghiệp, tiến hành cơ động vào đảo Phan Vinh và đón bệnh nhân đưa lên tàu chăm sóc an toàn.

Bệnh nhân tên Nguyễn Hóa (SN 1957, trú xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), là ngư dân trên tàu QNg 95769 TS do ông Nguyễn Dũng, cùng quê làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 10/9 tại cảng cá Bình Chánh, tỉnh Quảng Ngãi. Trên tàu cá có 49 người, tàu hành nghề câu mực.

Tàu 466 đón ngư dân xuống tàu. Ảnh: Nguyễn Nam.

Quân y tàu 466 chăm sóc sức khỏe cho ngư dân. Ảnh: Nguyễn Nam.

Trước đó, khoảng 6h ngày 18/9, bệnh nhân xuất hiện đau âm ỉ khắp ổ bụng, đau nhiều vùng thượng vị, buồn nôn và nôn. Bệnh nhân Nguyễn Hóa được đưa lên đảo Phan Vinh cấp cứu lúc 4h30 ngày 19/9 trong tình trạng đau khắp ổ bụng, đau nhiều vùng thượng vị, dấu hiệu Mendel (+), mạch 87 lần/phút, nhiệt độ 36,50C.... Theo chẩn đoán của các bác sĩ đảo Phan Vinh, bệnh nhân bị đau bụng chưa rõ nguyên nhân, theo dõi bệnh lý bụng ngoại khoa, không loại trừ viêm tụy cấp, viêm dạ dày cấp.

Đến 10h30 ngày 19/9, bệnh nhân trong tình trạng mệt mỏi, mạch 125 lần/phút, nhiệt độ 38,50C, huyết áp 135/90 mmHg, tiên lượng nặng cần chuyển tuyến cấp cứu. Đảo Phan Vinh cũng đã cử Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Hạnh, quân y của đảo đi kèm chăm sóc cho ngư dân.

Đưa ngư dân lên đảo Trường Sa điều trị. Ảnh: Nguyễn Nam.

Sau khi đưa bệnh nhân lên tàu 466, Tổ quân y trên tàu đã tiến hành sơ cứu, chăm sóc sức khỏe cho ngư dân bị bệnh trong suốt quá trình cơ động hành trình. Tàu 466 đã đưa ngư dân đến đảo Trường Sa bàn giao điều trị lúc 6h30 ngày 20/9 bảo đảm an toàn.

clip: Đưa ngư dân bị bệnh về đảo Trường Sa điều trị
Châu Tường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dua-ngu-dan-bi-benh-tu-dao-phan-vinh-ve-dao-truong-sa-dieu-tri-a627316.html