Đưa nạn nhân chết trên biển về quê an táng

Thi thể nạn nhân Lương Văn Thanh được đưa vào cảng cá An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam chiều nay.

Chiều nay (29/8), lãnh đạo huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã đến viếng, hỗ trợ 6,5 triệu đồng từ Quỹ bảo trợ xã hội giúp gia đình lo an táng nạn nhân Lương Văn Thanh, 52 tuổi, trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị đột quỵ chết trong quá trình câu mực trên vùng biển Trường Sa.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 26/8/2016, tàu QNA 90945TS do ông Lương Văn Tâm trú tại xã Tam Giang làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực cách cảng Nha Trang hơn 280 hải lý về hướng Đông, trên tàu có 41 thuyền viên, trong đó có Lương Văn Thanh. Ông Thanh bị ngất xỉu vào sáng 26/8.

Nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực IV Nha Trang hướng dẫn tàu chạy hết tốc độ vào bờ; Đồng thời nối máy với Viện Y học biển Nha Trang để tư vấn về y tế nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ông Nguyễn Văn Thịnh cho biết, gia đình nạn nhân Lương Văn Thanh thuộc diện khó khăn, mẹ và anh ruột bị ốm phải chạy chữa thuốc men.

Ông Thịnh nói: Khi nhận được tin nạn nhân, Huyện ủy, UBND và phòng Nông nghiệp và Lao động – Thương binh Xã hội tổ chức xuống thăm để động viên gia đình và tiến hành việc hỗ trợ chính sách cho nạn nhân. Mục đích nhằm giúp gia đình có điều kiện lo mai táng, và cũng làm việc với xã để xã quan tâm đến việc chăm sóc gia đình nạn nhân và tổ chức đưa nạn nhân đến nơi an nghỉ cuối cùng./.

Hoài Nam/VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/dua-nan-nhan-chet-tren-bien-ve-que-an-tang-545202.vov