Đưa hoạt động của Mặt trận hướng về địa bàn khu dân cư

Chiều 23/1, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 19, khóa IX, nhiều ý kiến tâm huyết đã được đề xuất xung quanh Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Vũ Trọng Kim phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Vũ Trọng Kim, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, những kết quả năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ của năm 2024 đã thể hiện nhiều điểm mạnh, tiêu biểu, nổi bật trong công tác Mặt trận.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, ông Kim đánh giá cao ý nghĩa việc Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức nghiên cứu, thí điểm xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Việc làm này chính là đưa hoạt động của Mặt trận hướng về địa bàn khu dân cư.

“Nếu làm được việc thí điểm xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc có kết quả và được nhân rộng sẽ có giá trị rất lớn trong cố kết cộng đồng dân cư ngày càng bền chặt hơn, đó chính là sức mạnh, là sự đoàn kết không gì phá vỡ nổi”, ông Kim kỳ vọng.

GS Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Nêu ý kiến xung quanh công tác tôn giáo, GS Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2024 có ghi rõ: “Phát huy giá trị tốt đẹp và nguồn lực các tôn giáo trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”. Đây là một vấn đề quan trọng bậc nhất trong công tác tôn giáo ở nước ta hiện nay.

GS Hưng đề nghị, Mặt trận nên tham gia để tư vấn từng bước, tạo cơ sở pháp lý để các tổ chức tôn giáo có thể trở thành một chủ thể, một thành phần kinh tế - xã hội để họ có thể phát huy được nguồn lực.

Về trọng tâm công tác năm 2024, GS Đỗ Quang Hưng cho rằng, MTTQ Việt Nam giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Chủ tịch UBND các cấp gắn với thực hiện Quyết định 124-QĐ/TW ngày 02/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng cần quan tâm đến vấn đề khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai liên quan đến tôn giáo vì đây là một trong những đặc trưng của quyền công dân, quyền của các tổ chức trong đó có tổ chức tôn giáo mà Hiến pháp đã ghi.

Bà Hà Thị Liên, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Đồng tình với các nội dung công việc được nêu trong báo cáo, bà Hà Thị Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, về chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2024, việc phát huy sức mạnh của các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cấp cơ sở cần được làm mạnh và rõ nét hơn, có biện pháp cụ thể hơn.

Góp ý về nội dung triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên toàn quốc, bà Hà Thị Liên cho rằng, đây là hoạt động thiết thực và cũng là việc được nhiều thế hệ cán bộ Mặt trận tâm huyết, ấp ủ thực hiện với ý nghĩa "Không để ai bị bỏ lại phía sau", mang lại mái ấm cho người nghèo an cư lạc nghiệp.

“Đây là cuộc vận động trong toàn quốc, do đó cần phải phát huy vai trò của các cấp Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở, ngay cả Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Đồng thời cuộc vận động này cần được triển khai, hướng dẫn thống nhất cách làm thiết thực, từ đó phát huy nguồn lực của xã hội, khơi dậy sự vươn lên của chính người nghèo”, bà Hà Thị Liên chia sẻ.

Vũ Mạnh - Nguyễn Phượng - Tiến Đạt - Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dua-hoat-dong-cua-mat-tran-huong-ve-dia-ban-khu-dan-cu-10272024.html