Dưa hấu Trung Quốc nảy như bóng cao su khi nện xuống đất

Trần Ka (tổng hợp)

(iHay) Một nông dân ở Hồ Bắc (Trung Quốc) vừa trồng loại dưa hấu có thể nảy như quả bóng khi ném xuống đất, theo scmp.com.

Dưa hấu nảy như bóng cao su - Ảnh chụp màn hình Facebook

Quả dưa hấu này trông không khác gì những loại dưa hấu bình thường nhưng nó rất dai, khó tách ra, scmp.com dẫn nguồn từ qq.com cho biết. Ruột dưa có màu vàng kem và hạt xanh. Mùi hương ngọt nhẹ và vị giống hệt dưa leo (dưa chuột), đồng thời sẽ hơi chua khi chiên nấu.

Các nhà chuyên môn địa phương nói họ sẽ kiểm tra loại dưa này và sớm đưa ra thông tin đánh giá.

Những độc giả của qq.com cho biết loại dưa này cũng xuất hiện ở tỉnh Thiểm Tây, có tên gọi là Đại Qua (tức dưa to), chủ yếu trồng để lấy hạt.

Dân mạng cũng đang xôn xao bình luận về loại dưa lạ nói trên. Một trong số đó viết hài hước: "Quả bóng mới của giải NBA à? Có thể chơi bóng xong rồi ăn sau trận đấu được đấy".

"Nếu nó màu vàng và nảy, vị như dưa chuột thì đó không phải là dưa hấu mà là dưa chuột nảy được. Tôi sẽ không dám thử đâu", một người khác có nickname Eliane Annie Stocco viết trên Facebook.

Còn Zhelle Llantero bình luận đầy nghi ngại: "Cái gì làm nó nảy được vậy? Cao su chắc?".

Trần Ka (tổng hợp)

Nguồn iHay: http://ihay.thanhnien.com.vn/shock/dua-hau-trung-quoc-nay-nhu-bong-cao-su-khi-nen-xuong-dat-61726.html