Đùa giỡn với tử thần

Rất nhiều vụ dừng đỗ, thậm chí chạy ngược chiều, đi xe máy, đi bộ vào cao tốc và không ít vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra, để lại hậu quả đau lòng.

Mới đây mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh tài xế ô tô đỗ xe trên cầu Mỹ Thuận 2 trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ. Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Cục CSGT (Bộ Công an) ngay sau đó đã xác minh danh tính chủ xe.

Ngày 19/3, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đã mời chủ xe và tài xế tới làm việc. Tài xế cũng là chủ xe, anh T.K, trú tại Ngô Nhân Tịnh, phường 13, quận 5, TP.HCM.

Anh T.K thừa nhận vào lúc 17h40 ngày 17/3, khi qua cầu Mỹ Thuận 2, đoạn qua TP Vĩnh Long (hướng đi TP.HCM) đã đỗ xe tại làn dừng khẩn cấp. Lý do dừng đỗ xe là để cho 5 cô gái bước xuống đứng thành hàng, tạo dáng để... chụp ảnh.

Theo quy định, anh T bị phạt tiền từ 10.000.000 - 12.000.000 đồng và tước bằng lái xe từ 2-4 tháng.

Hìình ảnh lan truyền trên mạng xã hội vào chiều 17/3, một ô tô dừng trên cầu Mỹ Thuận 2, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long. Đáng chú ý, có 6 người (5 nữ, 1 nam) đứng trước đầu xe để chụp ảnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Giao thông, thiếu tá Nguyễn Văn Hưởng, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết, hành vi dừng đỗ xe trên cao tốc vô cùng nguy hiểm cho chính chiếc xe vi phạm và các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Theo thiếu tá Hưởng, thời gian qua, tình trạng đỗ xe trên đường cao tốc không đúng quy định diễn ra khá phổ biến. Nhiều trường hợp ngang nhiên dừng xe chụp hình "sống ảo" gây nguy hiểm cho chính họ và những người lưu thông trên tuyến.

"Đã không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra xuất phát từ nguyên nhân này, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra nhắc nhở, xử lý tuy nhiên sự việc này vẫn không giảm", thiếu tá Hưởng nói và khuyến cáo: Người dân khi lưu thông trên cao tốc (và đường bộ nói chung) cần chú ý dừng, đỗ xe đúng quy định.

Trường hợp buộc phải dừng xe, đỗ xe người điều khiển xe phải đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy, hoặc phải báo hiệu đặt cảnh báo. Khoảng cách đặt cảnh báo đến điểm cảnh báo là 150 - 250m, sau đó gọi điện cho CSGT hoặc đơn vị cứu hộ đến hỗ trợ giải quyết sự cố (nếu có).

Search trên google, cho ra hàng loạt kết quả nội dung "dừng đỗ xe trên cao tốc" cho ra 7,4 triệu kết quả trong 0,45 giây. Khôi hài là cả những trường hợp dừng đỗ xe trên cao tốc để chụp... ảnh cưới!

Dĩ nhiên, chỉ trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ làm nghiêm chưa đủ. Thời gian qua, rất nhiều vụ dừng đỗ, thậm chí chạy ngược chiều, đi xe máy, đi bộ vào cao tốc diễn ra. Không ít vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra, để lại hậu quả đau lòng.

Có thể nói, những vụ vi phạm quy định lưu thông trên cao tốc không khác gì chuyện giỡn mặt với tử thần. Bởi trên cao tốc, các phương tiện thường lưu thông với tốc độ rất nhanh, rất khó xử lý nếu gặp tình huống bất ngờ.

Ai cũng muốn có những khoảnh khắc đẹp, nhất là khi đi trên cao tốc, qua những đoạn non nước hữu tình. Đó là lẽ tự nhiên.

Nhưng, để những khoảnh khắc đẹp ấy đáng nhớ, không nên đặt mình vào tình thế vi phạm pháp luật, vừa sai phạm, vừa kém văn minh, lại vừa ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác.

Nguyên Hằng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dua-gion-voi-tu-than-192240322174437606.htm