Đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư

Ngày 21/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức Hội nghị 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (2003 - 2023) và 10 năm thực hiện các mô hình, tổ, nhóm (2013 -2023).

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phú cho biết, mỗi năm đến dịp tổ chức Ngày hội, Ban Công tác Mặt trận các khu phố phối hợp tổ chức ngày hội chu đáo. 20 năm qua đã tổ chức 100 lần ngày hội, với gần 28 ngàn lượt người tham dự, bao gồm đầy đủ các thành phần dân tộc, tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, hộ dân, cán bộ, đảng viên, lãnh đạo Đảng, Nhà nước các cấp tham dự.

Ông Võ Thanh Quan phát biểu tại hội nghị.

Giai đoạn 2003 - 2023, phường đã xây dựng 93 căn nhà đại đoàn kết, với tổng kinh phí hơn 3,1 tỷ đồng; sửa chữa 22 căn, kinh phí hơn 319 triệu đồng để hỗ trợ nhà ở cho người nghèo. Trong đó có 24 căn nhà Đại đoàn kết được trao tặng dịp ngày hội. Nhờ vậy, 2005 xã Vĩnh Phú (nay là phường Vĩnh Phú) được Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam trao tặng Bằng khen vì đã hoàn thành việc xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, hoàn thành việc xây, sửa nhà dột nát cho người nghèo.

Từ năm 2013 đến nay, phường Vĩnh Phú đã có 13 mô hình, tổ, nhóm đi vào hoạt động ngày một ổn định, với 957 lượt người tham gia. Có 22/42 tuyến đường được MTTQ đăng ký tự quản bảo vệ cảnh quan môi trường. Các mô hình hoạt động trên các lĩnh vực như: an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, đời sống văn hóa, dân chủ pháp luật, xây dựng khối đại đoàn kết đã phần nào khẳng định được yêu cầu đổi mới của công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Thanh Quan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phú đánh giá cao, đồng thời ông biểu dương những thành tích đã đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban Công tác Mặt trận của 5 khu phố và những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho địa phương.

Lãnh đạo phường Vĩnh Phú trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

Ông Quan đánh giá, trong 20 năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu phố nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân.

“Đối với việc thành lập các mô hình, tổ, nhóm của Ủy ban MTTQ phường là những hình thức để nâng cao công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào khối đại đoàn kết và hoạt động của các mô hình, tổ, nhóm được triển khai gắn với các cuộc vận động, phong trào trên địa bàn”, ông Quan nói.

Trao dụng cụ sinh hoạt gia đình và bảo hiểm y tế cho các hộ dân.

Ông Võ Thanh Quan đề nghị, thời gian tới, Mặt trận phường cần triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng nhân dân để đề xuất cho cấp ủy, chính quyền những vấn đề cần giải quyết. Hàng năm, việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tùy theo đặc điểm của từng khu phố để tổ chức cho phù hợp.

Bên cạnh đó, cần tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; nghiên cứu và sáng tạo các mô hình mới, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống, xã hội. Đồng thời, tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Quốc Định

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dua-cong-tac-mat-tran-ve-voi-cong-dong-dan-cu-5715856.html