Đưa con đi tìm công viên mới ở TP.HCM

Tuần đầu con đi học mẫu giáo trở lại, anh Tiến (quận 7) muốn đưa con đi chơi thêm, đã tìm từ khóa 'công viên quận 7' trên mạng. Thấy xuất hiện 2 cái tên mới, anh chở con đến thử.

Trong quy hoạch xây dựng 7 công viên mới của TP.HCM năm 2021, quận 7 có hai địa điểm đều nằm ven sông: công viên Trần Xuân Soạn ven Kênh Tẻ (phường Tân Thuận Tây) và công viên Hoa Anh Đào (Sakura Park) ven sông Cả Cấm (phường Tân Phú).

Hiện Sakura Park đã được đưa vào sử dụng, thu hút cư dân quận 7 và từ nơi khác đến vui chơi. Còn công viên Trần Xuân Soạn chưa hoàn thành nhưng đã thay đổi khá nhiều diện mạo ngày trước ở khu này.

Lần đầu thấy công trình mới sau hơn 50 năm

Tại lan can bờ kè bê tông ven sông trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7), ông Ngọc Hồ (54 tuổi, hiện ngụ quận 4) đang cùng bạn dựng cần câu cá. Trước đây, trong khoảng 50 năm sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, vị trí ông ngồi chỉ là triền đất rậm rạp cây cỏ dại, nhiều rác và có thể sạt lở bất cứ lúc nào.

 Ông Hồ chỉ tay sang bờ đối diện, khu đất dọc đường Trần Xuân Soạn trước kia trông tương tự với nhà tạm, cây cối um tùm. Ảnh: Ý Linh.

Ông Hồ chỉ tay sang bờ đối diện, khu đất dọc đường Trần Xuân Soạn trước kia trông tương tự với nhà tạm, cây cối um tùm. Ảnh: Ý Linh.

“Khu đất ven sông này trước lụp xụp những mái nhà ổ chuột, ghe thuyền trú tạm bợ, đất đoạn bồi đoạn lở. Đến năm ngoái, bờ kè bê tông mới dần xuất hiện thay thế”, ông Hồ kể.

Bờ kè hiện tại nằm cách đoạn dọc 4 km đường Trần Xuân Soạn. Đây là một phần của công viên mới ở quận 7 được thành phố quy hoạch.

Theo thông tin từ Phòng quản lý đô thị quận 7, tuyến công viên dọc đường Trần Xuân Soạn được quận phối hợp Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố trồng cây, làm đường đi dạo.

UBND quận 7 đã mời gọi nhà đầu tư xây dựng bờ kè và khu công viên cây xanh, kết hợp dịch vụ giải trí và bến thuyền du lịch, taxi đường sông kết nối trung tâm quận 1.

Trao đổi với Zing, Anh Nguyễn Xuân Long (quản lý một đội thi công bờ kè) dự tính tiến độ bờ kè ven sông đến khoảng giữa năm 2022 sẽ hoàn thành toàn bộ.

“Phải thi công xong phần bờ kè thì mới tiến hành xây công viên được. Bờ kè kiên cố là ‘chỗ dựa’ vững chắc cho cả công viên, vì nó giữ đất không bị sạt lở”, anh Long cho biết.

 Bờ kè ven Kênh Tẻ được đổ bê tông kiên cố, cao hơn lòng sông hơn 3 m. Ảnh: Ý Linh.

Bờ kè ven Kênh Tẻ được đổ bê tông kiên cố, cao hơn lòng sông hơn 3 m. Ảnh: Ý Linh.

Hiện trên đường Trần Xuân Soạn có một là khu dân cư với nhà cửa cao tầng, chung cư, hàng quán, dịch vụ mua sắm... Khi nghe tin sắp có công viên, người dân khá tò mò và mong đợi diện mạo mới của khu này.

“Với lợi thế bờ sông trước mặt, nếu có công viên ở đây thì miễn chê. Nơi này sẽ sạch đẹp, thoáng đãng hơn, hơn nữa có chỗ cho người dân đi dạo, ngồi chơi, giải trí hàng ngày. Nhưng chưa biết khi nào mới có”, một tiểu thương ở đây nói.

Đường Trần Xuân Soạn là một trong những “rốn ngập” của thành phố do triều cường. Người dân quanh đây mong đoạn đường không còn ngập nhiều sau khi công viên mới hoàn thiện.

Theo kế hoạch, công viên Trần Xuân Soạn sẽ có quảng trường lớn, các chòi nghỉ chân có mái che, ghế ngồi, khu dụng cụ thể dục, khu vui chơi thiếu nhi, hồ cảnh quan, bãi gửi xe, bến tàu, quầy bán lẻ ẩm thực và nhiều nhà vệ sinh công cộng.

Vì chưa có gì chơi, anh Tiến tiếp tục chở con đi tìm công viên Cả Cấm theo thông tin báo chí đăng. Song công viên mới có tên Hoa Anh Đào hoặc Sakura Park, người dân không biết tên Cả Cấm, anh Tiến phải lần hỏi mãi mới tìm đến đúng nơi.

45% phủ cây xanh, 1/3 diện tích dành cho trẻ em

Nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Sakura Park (trước tạm gọi là công viên Cả Cấm) chính thức được hoạt động giai đoạn 1 vào quý II năm 2019. Toàn bộ công viên hoàn thành cuối năm 2021.

“Khu này nhỏ nhưng rất nhiều cây, so với một số công viên ven khu dân cư trong thành phố tôi từng làm. Ở đây chúng tôi phải dọn lá rụng vào 2 ca mỗi ngày (7-9h30 và 15h30-17h). May đang mùa ít lá rụng”, một nữ công nhân vệ sinh đang quét lá chiều 17/2 tâm sự.

Sakura Park có chiều dài hơn 600 m ôm theo đường cong của sông Cả Cấm, chia thành 3 khu gồm quảng trường chính, sân chơi trẻ em, khu thể thao. Tổng diện tích là 11.722 m2 trong đó mảng trồng cây xanh 5.308 m2 (chiếm 45%).

 Sakura Park được người dân thích vì có gió từ sông Cả Cấm và nhiều mảng xanh (ảnh chụp lúc 15h30). Ảnh: Ý Linh.

Sakura Park được người dân thích vì có gió từ sông Cả Cấm và nhiều mảng xanh (ảnh chụp lúc 15h30). Ảnh: Ý Linh.

Một điểm nhấn khác dễ thấy ở công viên là khu vui chơi trẻ em chiếm 1/3 diện tích. Khu này được đưa vào hoạt động đầu tiên trong cả khuôn viên.

Anh Đình Dũng (32 tuổi, quận 7) thường đưa con từ nhà ở phường khác sang đây chơi vào buổi chiều. Gần nhà anh có công viên nhưng khu vui chơi trẻ em không được đầu tư, anh dành thời gian đi tìm sân chơi khác cho con.

“Trong một năm sống ở quận 7, tôi đã tìm được 3 công viên quanh quận đủ tốt cho con chơi, tuy nhiên 2 cái nằm ở nội khu chung cư hơi hạn chế người vào, còn ở đây mở tự do nên quyết định đến thường xuyên”, anh Dũng nói.

Điểm cộng mà ông bố này dành cho công viên là có nhiều bóng mát, đa dạng trò chơi, sân đất mềm và hố cát sạch ít nơi có được. “An toàn và thoải mái cho con gái 4 tuổi của tôi”, anh khẳng định.

Còn chị Inga E. (người Anh) là cư dân chung cư đối diện công viên, mỗi chiều đều đưa 2 bé trai vào công viên. “Con rất thích chơi, ngày nào cũng chơi mà không chán”, con chị hào hứng nói.

“Công viên này tuy không rộng, nhưng giống ở Anh vì có khu vui chơi an toàn cho trẻ em. Tôi đã sống ở TP.HCM 4 năm, từ ngày có con tôi bắt đầu quan tâm hơn đến nơi giải trí cho con, rồi quyết định chuyển về khu này”, bà mẹ này cho hay.

Khu vui chơi trẻ em gồm hố cát và trên mặt đất nệm, an toàn cho trẻ. Mỗi tối, tại khu quảng trường chính, sân khấu nhạc nước hoạt động khoảng 18-19h thu hút các bé. Ảnh: Ý Linh.

Khu vui chơi trẻ em gồm hố cát và trên mặt đất nệm, an toàn cho trẻ. Mỗi tối, tại khu quảng trường chính, sân khấu nhạc nước hoạt động khoảng 18-19h thu hút các bé. Ảnh: Ý Linh.

Không riêng anh Dũng, nhiều phụ huynh gồm cả cư dân quanh đây và từ nơi khác cũng đưa con đến chơi. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 16-18h, xe máy của phụ huynh dựng la liệt dưới lòng đường, có thể gây cản trở nơi đậu ôtô của cư dân. Vì nơi đây chưa có bãi gửi xe.

Bạn đọc ở TP.HCM có câu chuyện muốn chia sẻ hay vấn đề cần phản ánh có thể gửi thông tin về hộp mail Saigontalk@zing.vn.

Ý Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dua-con-di-tim-cong-vien-moi-o-tphcm-post1296962.html