Đưa 'Bản danh sách điệp viên' ra Nhà hát Hồ Gươm

Tối 23/8, vở kịch 'Bản danh sách điệp viên' của Nhà hát Kịch CAND đã có suất diễn đặc biệt tại Nhà hát Hồ Gươm, phục vụ CBCS Công an TP Hà Nội và nhân dân. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đông đảo khán giả đã đến xem và tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ.

“Bản danh sách điệp viên” là một trong những vở kịch phản gián đầu tiên về lực lượng CAND. Kịch bản được tác giả Văn Báu viết năm 1970 cho Đội Kịch Công an Hà Nội, với sự hỗ trợ của ông Kim Sơn - một cựu điệp báo, người đã góp phần làm nên nhiều chiến công của lực lượng CAND, trong đó có vụ đánh chiến hạm Amyot D'Inville của Pháp tại vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hóa năm 1950.

Bộ trưởng Tô Lâm và Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung tặng hoa các nghệ sĩ sau đêm biểu diễn.

Vở kịch ngợi ca sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ điệp báo Công an TP Hà Nội cùng lòng quyết tâm bảo vệ Thủ đô Hà Nội của toàn thể người dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp để bảo vệ nền độc lập của nước nhà.

Sau hơn nửa thế kỷ, “Bản danh sách điệp viên” vẫn được nhiều đoàn, đơn vị nghệ thuật chọn dàn dựng. Trong đó, bản dựng mới nhất của Nhà hát Kịch CAND do Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chỉ đạo nội dung; Đại tá, NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền, Trưởng Phòng Văn hóa, văn nghệ, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chỉ đạo nghệ thuật; Thượng tá Đỗ Tất Đạt, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch CAND chủ nhiệm chương trình; NSND Lê Hùng đạo diễn. Tác phẩm đã ra mắt khán giả vào năm 2022.

NSƯT Hồng Tuấn và diễn viên Bảo Thanh trong đêm diễn 23/8 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Suất diễn đặc biệt phục vụ CBCS Công an TP Hà Nội và nhân dân tại Nhà hát Hồ Gươm vào đêm 23/8 là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật của lực lượng CAND chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống CAND.

Vở kịch lấy bối cảnh Hà Nội năm 1954, sau khi Hiệp định Genève được ký kết, thực dân Pháp rút quân khỏi Việt Nam, cài lại một mạng lưới gián điệp tại Hà Nội. Đế quốc Mỹ lăm le thế chân Pháp. Cả chính quyền Việt Minh và Mỹ đều quyết tâm giành bằng được bản danh sách điệp viên – mạng lưới tình báo của Pháp tại Hà thành.

Vở kịch lấy bối cảnh Hà Nội năm 1954.

Với sự hỗ trợ của các đồng chí, đồng đội, Sơn – chiến sĩ điệp báo của Công an Hà Nội trong vỏ bọc Đại úy Hăng ri Thọ đã mưu trí lấy được bản danh sách. Nhưng, để có chiến công ấy, lực lượng điệp báo Công an cũng chịu nhiều tổn thất. Trong đó, Huệ - nữ chiến sĩ điệp báo và cũng là người yêu của Sơn đã hy sinh khi cố gắng bảo toàn vỏ bọc cho anh và các đồng đội…

Làm nên thành công cho "Bản danh sách điệp viên" lần này có NSƯT Hồng Tuấn, NSƯT Hồng Quân, các diễn viên Bảo Thanh, Quốc Thắng, Trịnh Huyền, Trần Tuấn, Ngọc Dương, Việt Bắc, Thu Hà, Bảo Châu, Việt Tùng và tập thể nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Kịch CAND.

N.Hoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/dua-ban-danh-sach-diep-vien-ra-nha-hat-ho-guom-i704774/