Du xuân Rằm tháng Giêng: Nườm nượp đến Tây Ninh dâng đăng, đi chợ lá

Vào Rằm tháng Giêng, Tây Ninh hút hàng trăm nghìn lượt khách từ khắp các tỉnh thành bởi những trải nghiệm độc đáo như: dâng đăng, dự phiên chợ 'dùng lá thay tiền', lễ Thượng Ngươn…

Dâng đăng cầu may mắn cho năm mới trên đỉnh núi Bà

Có câu “Lễ cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng” cho thấy tầm quan trọng của ngày Rằm tháng Giêng trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt. Vào ngày này, người Việt thường đi lễ đền, chùa, để cầu mong những điều tốt đẹp cho năm mới.

Lễ dâng đăng trên núi Bà thu hút đông du khách, Phật tử

Tại núi Bà Đen (Tây Ninh), Rằm tháng Giêng hàng năm có hàng trăm nghìn lượt người lên núi Bà. Đặc biệt dịp này dâng đăng được xem là một nghi thức thiêng liêng, thu hút người lên đỉnh núi để gửi gắm những ước nguyện đầu xuân. Được tổ chức quy mô lớn trong Rằm tháng Giêng, năm nay đại lễ dâng hoa đăng với các nghi thức thiêng liêng cầu năm mới bình an và tài lộc hứa hẹn sẽ là sự kiện thu hút bậc nhất trong dịp đầu xuân tại núi Bà.

Tại đây, mỗi du khách sẽ tự tay viết lời nguyện ước và thắp sáng ngọn đăng của mình, hòa vào không khí trang nghiêm trong nghi thức truyền đăng, niệm Phật và thả đăng trên dòng nước tại quảng trường rộng lớn dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Sau nghi thức, các ngọn đăng sẽ được hóa nguyện với mong muốn những lời nguyện ước thành hiện thực.

Cảm giác đắm chìm trong không gian của hàng trăm ngàn ngọn đăng lấp lánh tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, chiêm bái Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới và xem show nhạc nước hiện đại kết hợp với màn trình diễn nghệ thuật đậm sắc màu văn hóa dân gian… là những trải nghiệm ý nghĩa và độc đáo chỉ có ở núi Bà Đen.

Du khách và Phật tử gửi gắm ước nguyện đầu xuân qua những ngọn đăng

Rất nhiều du khách chọn đến núi Bà Đen dịp này để tham dự lễ hội truyền thống động Kim Quang vào ngày 14 tháng Giêng. Đây là dịp để người dân ôn lại lịch sử cách mạng vẻ vang của vùng đất; tưởng nhớ công lao của các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì sự nghiệp độc lập, tự do của dân tộc.

Đồng thời, đỉnh núi Bà Đen còn là điểm đến văn hóa hút du khách bậc nhất Nam bộ với rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn mừng Xuân Di Lặc kéo dài trong suốt tháng Giêng. Những di sản văn hóa phi vật thể nổi tiếng như: múa trống Chhay dăm, múa Khmer, nhạc ngũ âm… được tái hiện một cách sinh động. Giữa không gian rực rỡ sắc xuân, cánh đồng hoa tulip muôn sắc màu…; núi Bà mang đến không khí xuân tưng bừng.

Dự phiên chợ “độc nhất vô nhị”: Dùng lá thay tiền

Cứ vào dịp Rằm tháng Giêng, phiên chợ lá ở thị xã Hòa Thành, Tây Ninh lại nhộn nhịp, thu hút hàng ngàn lượt người dân khắp nơi đến mua sắm, trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc. Phiên chợ kỳ lạ ở chỗ, người đi chợ không dùng tiền mà dùng… lá cây để mua thức ăn, nước uống... Thế nên, người ta mới gọi phiên chợ này là "chợ tiên" hay "chợ lá".

Người dân dùng lá để mua đồ, cùng cầu mong sức khỏe, bình an và cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ảnh minh họa

Tại phiên chợ này, người mua háo hức khi mua được món đồ mình thích, trong khi người bán có gì bán nấy, cho đi cái mình có và nhận về lộc (lá cây) của người mua. Tất cả đều vui vẻ, rộn rã tiếng cười và cùng cầu mong cho nhau được sức khỏe, bình an và cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong năm mới.

Phiên chợ thường bán các mặt hàng thực phẩm như: chè, xôi, bánh tráng trộn, bánh bò, cháo, nước ngọt, nước mía… Một số người dân còn mang theo trái cây ở vườn nhà trồng đến bán khiến chợ cũng trở nên hấp dẫn, đa dạng hơn.

Nhiều năm gần đây, phiên chợ lá được nhân rộng ở khắp thị xã Hòa Thành, TP. Tây Ninh để mọi người đều kịp họp chợ ít nhất một lần, lấy may trong năm mới.

Lễ Thượng Ngươn độc đáo tại Tòa thánh Cao Đài

Đến Tây Ninh, không thể không đặt chân tới Tòa Thánh. Đây là công trình tôn giáo có kiến trúc độc đáo, là cơ quan trung ương của Hội thánh Cao Đài.

Tòa Thánh Cao Đài là tâm điểm của các sự kiện văn hóa - tôn giáo lớn tại Tây Ninh. Ảnh minh họa

Vào dịp Rằm tháng Giêng, du khách và các tín đồ sẽ dự Lễ Thượng Ngươn - dịp đại khai ân xá của Đức Chí Tôn, được tổ chức hằng năm để cầu nguyện Cửu Huyền Thất Tổ (9 thế hệ và 7 đời tổ trong dòng họ), các chiến sĩ trận vong và các đẳng linh hồn sớm được siêu thăng tịnh độ.

Sau phần lễ đặc trưng của đạo Cao Đài, lễ Thượng Ngươn tổ chức phần hội độc đáo với các tiết mục truyền thống như: múa Long Mã, Ngọc Kỳ Lân, Nhạc Sắc Tộc thu hút hàng ngàn người tham gia.

Các hoạt động đặc sắc tại nội ô Tòa Thánh, trên đỉnh núi Bà Đen và chợ lá tại thị xã Hòa Thành sẽ làm nên những trải nghiệm chỉ có tại Tây Ninh độc đáo mà du khách không thể bỏ lỡ.

Doãn Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/du-xuan-ram-thang-gieng-nuom-nuop-den-tay-ninh-dang-dang-di-cho-la-2251977.html