Du Xuân đầu năm tại Khu du lịch Vườn Quốc gia Xuân Sơn

Trong tốp 15 Vườn Quốc gia lớn nhất Việt Nam, Vườn Quốc gia Xuân Sơn nằm trên địa bàn huyện Tân Sơn được ví là 'lá phổi xanh' là điểm du lịch hấp dẫn không chỉ của riêng tỉnh Phú Thọ mà còn của cả vùng Tây Bắc. Những ngày đầu năm này, cùng phóng viên Báo Phú Thọ ghé thăm Khu du lịch Vườn Quốc gia Xuân Sơn để có những trải nghiệm mới mẻ, lý thú.

Đồng bào dân tộc Dao biểu diễn múa chuông phục vụ du khách tại Khu du lịch Vườn Quốc gia Xuân Sơn (xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn).

(baophutho.vn) - Trong tốp 15 Vườn Quốc gia lớn nhất Việt Nam, Vườn Quốc gia Xuân Sơn nằm trên địa bàn huyện Tân Sơn được ví là “lá phổi xanh” là điểm du lịch hấp dẫn không chỉ của riêng tỉnh Phú Thọ mà còn của cả vùng Tây Bắc. Những ngày đầu năm này, cùng phóng viên Báo Phú Thọ ghé thăm Khu du lịch Vườn Quốc gia Xuân Sơn để có những trải nghiệm mới mẻ, lý thú.

Vượt cung đường quanh co như dải lụa mềm uốn quanh sườn núi, ẩn hiện trong màn sương trắng, Khu du lịch Vườn Quốc gia Xuân Sơn trước mắt chúng tôi mang vẻ đẹp e ấp tựa “nàng thơ” của núi rừng Tây Bắc. Một ngày ở Xuân Sơn, thời tiết có nét đặc trưng của bốn mùa trong năm: Buổi sáng là tiết trời của mùa Xuân, ấm áp của mùa Hè vào buổi trưa, những cơn gió hiu hiu của mùa Thu và cái se lạnh của mùa Đông khi màn đêm buông xuống. Đối với các bạn trẻ ưa thích khám phá, Khu du lịch Vườn Quốc gia Xuân Sơn chắc chắn là địa điểm lý tưởng không thể bỏ qua.
Đến với Xuân Sơn hôm nay, du khách có thể cảm nhận rõ những nét đổi thay, cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ cho du lịch ngày càng được quan tâm đầu tư, phát triển, bước đầu hình thành hệ thống sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng với nhiều hoạt động dịch vụ và sản phẩm đa dạng. Bên cạnh được thăm quan, khám phá hệ sinh thái trên núi đá vôi độc nhất vô nhị tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, du khách sẽ có dịp được tham quan nhiều địa điểm hấp dẫn như: Điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng, đường hoa, cọn nước, thác nước, bãi tắm...; được tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ mang đậm bản sắc như: Đâm đuống, múa xòe, nhảy sạp của người Mường; múa chuông, múa rùa trong nghi thức cấp sắc của người Dao tiền…; có cơ hội tham gia trải nghiệm hoạt động sản xuất của người dân địa phương như đan lát, dệt thổ cẩm, ủ men nấu rượu… Đặc biệt được khám phá ẩm thực đặc sắc người Mường, Dao với sản vật đặc trưng và các món ăn độc đáo miền sơn cước như: Xôi ngũ sắc, nộm rau rớn, gà nhiều cựa, cá suối nướng, rêu đá, cua suối…

Gà nhiều cựa - Biểu tượng sản vật đặc trưng của Tân Sơn tại Khu du lịch là điểm “check-in” mới của nhiều du khách.
Ông Hà Văn Quỳnh, Chủ homestay Quỳnh Nga (bản Dù, xã Xuân Sơn) cho biết: “Để tạo sự gần gũi với thiên nhiên, tôi đã thiết kế homestay của mình theo kiểu nhà sàn của dân tộc Mường ở Tân Sơn, với các chất liệu như gỗ, tranh, tre, nứa tạo sự thoáng mát, cùng khuôn viên rộng rãi và vườn hoa đẹp mắt. Ngoài ra bổ sung thực đơn các món ăn đặc sản của đồng bào Mường, Dao; xây dựng lịch trình để du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động như giao lưu văn nghệ lửa trại với các tiết mục đặc sắc của đồng bào Mường, Dao”.
Trong thời điểm dịch COVID-19, lựa chọn địa điểm du Xuân an toàn được nhiều du khách quan tâm cân nhắc kỹ lưỡng. Chị Bùi Thị Lệ - du khách ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao cho biết: “Hầu như năm nào gia đình tôi cũng tới Vườn Quốc gia Xuân Sơn để nghỉ dưỡng và có những trải nghiệm mới mẻ về văn hóa, trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc vùng cao, những hoạt động sản xuất cùng người dân bản địa nơi đây. Đây cũng là điểm du Xuân của gia đình tôi, năm nay đến đây tôi thấy Khu du lịch có nhiều đổi mới, cơ sở hạ tầng cũng được đầu tư, nâng cấp, cải tạo phù hợp với cảnh quan và đặc biệt có thêm nhiều địa điểm chụp hình ngoài trời thu hút du khách “check-in” và lưu giữ nhiều khoảnh khắc đẹp khi đến với Xuân Sơn”.Khởi động năm mới với một chuyến du Xuân nội tỉnh an toàn-hiệu quả thì Khu di lịch Vườn Quốc gia Xuân Sơn thực sự là điểm đến kỳ thú, hấp dẫn, lựa chọn lý tưởng của nhiều du khách.

Thùy Phương

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/du-lich-le-hoi/202202/du-xuan-dau-nam-tai-khu-du-lich-vuon-quoc-gia-xuan-son-182845