Dù trời sập, Zidane vẫn dẫn dắt Real mùa tới

Trong tuần lễ quyết định mùa giải, Real Madrid đón nhận cú hích tinh thần từ chủ tịch Florentino Perez. Người đứng đầu sân Bernabeu khẳng định, chiếc ghế của Zidane ở mùa giải tới là bất khả xâm phạm, “bất luận điều gì xảy ra”.

Niềm tin của Perez

Tờ Marca số ra hôm qua dành nguyên trang bìa đăng ảnh Zidane kèm cái tít “Zidane, bất luận điều gì xảy ra”. Theo nhật báo hàng đầu Tây Ban Nha, chiến lược gia người Pháp chắc chắn ở lại Bernabeu mùa sau. Cho dù Real Madrid có vô địch Champions League hay La Liga hay không, Zizou vẫn có được niềm tin tuyệt đối từ chủ tịch Perez.

Không phải vô cớ mà Perez phát đi thông điệp ủng hộ Zidane vào thời điểm này. Đây là tuần lễ sống còn của Real, khi họ chạm trán Bayern Munich tại tứ kết lượt về Champions League và cuối tuần là trận El Clasico với Barcelona. Một cú hích tâm lý đúng lúc cho thầy trò Zidane. Cần nhắc lại rằng, trước thềm trận derby Madrid (8/4), vị HLV người Pháp từng tỏ ra nghi ngại về tương lai của mình trong phát biểu trước báo giới. Tất nhiên, Perez hiểu ông phải làm gì.

Kể từ khi dẫn dắt Real Madrid vào tháng 1/2016 , Zidane đã mang về 3 danh hiệu (Champions League, Siêu Cúp châu Âu và FIFA Club World Cup). Ở mùa giải này, đội bóng của chiến lược gia 44 tuổi này tiếp tục thi đấu thành công rực rỡ khi dẫn đầu La Liga và nhiều khả năng lọt vào bán kết Champions League. Dù vậy, những tin đồn về việc Zidane phải ra đi nếu trắng tay mùa này (hợp đồng còn tới tháng 6/2018) vẫn không biến mất. Và đây mới là lần đầu tiên Perez khẳng định vị trí của Zizou, thông qua tờ báo thân Marca.

Gia hạn cuối mùa?

Theo Marca, Perez đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi năng lực cầm quân của vị HLV trưởng người Pháp. Sau 468 ngày dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu, Zidane đã làm chủ phòng thay đồ, gây dựng được lối chơi hiệu quả, và nhất là tạo được uy tín cao độ với những ngôi sao hàng đầu. Cách đây gần 1 năm khi Real đăng quang Champions League, Zidane chưa có được sự tin tưởng đó từ Perez. Bởi quãng thời gian tại vị của chiến lược gia người Pháp chưa đủ dài để nhận được sự đánh giá toàn diện.

Còn bây giờ, những gì Zidane làm được đều thể hiện trên sân cỏ. Real Madrid đang độc chiếm ngôi đầu La Liga với 3 điểm nhiều hơn Barcelona. Còn tại Champions League, họ vừa có chiến thắng thuyết phục 2-1 ngay trên sân của Bayern trong trận tứ kết lượt đi. Đội bóng của Zizou hoàn toàn có thể mơ đến cú đúp La Liga và Champions League, điều chưa từng xảy ra với Real kể từ năm 1958. Zidane cũng đang đứng trước cơ hội xóa dớp không thể bảo vệ ngai vàng của các nhà vô địch Champions League.

Với niềm tin đặt trọn vào Zidane, Perez cũng sẵn sàng gia hạn hợp đồng với vị HLV người Pháp. Điều đó còn tùy thuộc vào thành tích cuối mùa này. Trong trường hợp Real vô địch cả La Liga lẫn Champions League, phần thưởng cho Zidane chắc chắn là bản hợp đồng được kéo dài hơn 2018. Còn trong trường hợp thất bại tại cả hai sân chơi trên, Zidane vẫn ở lại mùa sau. Đó là quyết định đúng đắn của Perez khi Real đang vận hành rất tốt trong tay nhà cầm quân 44 tuổi. Sẽ rất khó để Real tìm kiếm một HLV nào khác phù hợp hơn Zidane vào thời điểm này.

Zidane muốn có Ghoulam

Vị thuyền trưởng Real đã điền tên Faouzi Ghoulam vào danh sách ưu tiên chiêu mộ Hè này. Zidane đánh giá cao lối chơi công thủ toàn diện của hậu vệ trái khoác áo Napoli. Trong kế hoạch của Zidane, Ghoulam sẽ thay thế Fabio Coentrao sắp ra đi để làm chân dự bị cho Marcelo. Ghoulam từng 23 lần khoác áo ĐT Algeria và được đánh giá là một trong những hậu vệ trái hay nhất Serie A hiện tại.

73,68 - Zidane đã thắng 73,33% số trận dẫn dắt Real Madrid, cao hơn người tiền nhiệm Benitez (68%) nhưng vẫn thấp hơn HLV trước đó là Ancelotti (74,79%).

5.515 - Ronaldo là cầu thủ ra sân nhiều nhất dưới triều đại của Zidane với 5.515 phút thi đấu, tiếp theo là Toni Kroos (5.317 phút).

Việt Hà

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-tuc/tay-ban-nha/la-liga/du-troi-sap-zidane-van-dan-dat-real-mua-toi-1844401704.html