Du thuyền Blue Princess star - nàng “công chúa xanh” trên biển

Blue Princess Star được xem là một trong những mẫu du thuyền hạng sang thành công nhất mà hãng đóng thuyền Baglietto có trụ sở tại Ý từng xuất xưởng. Với thiết kế độc đáo, màu sơn xanh biếc nổi bật cùng công nghệ tiên tiến đã mang đến tác phẩm hoàn hảo từ ngoại hình đến nội thất.

Hãng đóng thuyền Baglietto hoàn toàn có thể tự hào về “nàng công chúa xanh” khi họ hạ thủy chiếc Blue Princess Star vào năm 2006 và từ đó đến nay, chiếc du thuyền này vẫn là lựa chọn hàng đầu cho nhiều du khách muốn trải nghiệm mùa hè tươi mát trên biển Địa Trung Hải.

Du thuyền được hoàn thành năm 2006 với phần ngoại thất do hãng Francesco Paszkowski và nội thất do hãng Sandrine Melot Richesse Intérieure thực hiện. Mang tên gọi chính thức Blue Princess Star, du thuyền có thể đón 9 hành khách trong 4 cabin tiện nghi và hoạt động chủ yếu tại khu vực phía Tây của biển Địa Trung Hải. Với khả năng tăng tốc đến 35 hải lý một giờ, Blue Princess Start có thể lướt trên những hải trình đầy hoài bão hay đơn giản là đi dọc các bờ biển thuộc các quốc gia trong khu vực.

4 cabin của Blue Princess gồm 1 cabin chính, 1 cabin giường đôi, 2 cabin 2 giường đơn và 1 khoang Pullman. Trong từng cabin, du khách sẽ hoàn toàn cảm thấy thư giãn với đèn vàng và nội thất ốp gỗ nâu trang nhã. Vẫn là cửa sổ kính lấy ánh sáng trời một cách khéo léo khiến cho không gian trở nên thoáng đã trong từng khoang.

Ngoài 4 cabin để lưu trú rất sang trọng, trong lòng du thuyền còn có phòng sinh hoạt chung được thiết kế lấy ánh nắng tự nhiên từ bên ngoài nhờ một phần mái bằng kính trong suốt. Nếu những du thuyền hạng sang chọn các tông màu ấm và lấp lánh để tôn lên sự xa hoa thì Blue Princess Star lại chọn sắc xanh mát mẻ, cực kỳ phù hợp cho những ngày nắng nóng.

Mảng tường trắng phối cùng bàn, ghế salon và gối xanh lơ mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh bình mà không kém phần lịch lãm. Quầy bar ngay sau phòng sinh hoạt chung ốp gỗ nâu nhạt và ghế ngồi cá tính dành cho những buổi tối thư giãn bên bạn bè người thân.

Blue Princess Star có boong trước để du khách thoải mái tắm nắng và nhìn mũi thuyền rẽ sóng lướt đi êm ái. Ngoài ra, tại boong sau là ghế và giường tắm nắng khổ lớn thích hợp cho cả những buổi tiệc ngoài trời sau bên cạnh chức năng chính của nó. Ngay bên dưới là phần ban công sát mặt nước nối lên trên bởi một cầu thang nhỏ. Khi thuyền neo đậu, du khách có thể bơi lội hoặc mở khoang chứa motor, ván lướt hay vòi hơi chân vịt để vui chơi.

Du thuyền Blue Princess Star được trang bị khá nhiều món “đồ chơi” đi kèm như xuồng hơi 4.30m Castoldi 125 mã lực, motor nước Sea Doo 2 chỗ ngồi hoặc Sea Doo 3 chỗ ngồi, ván buồm, dụng cụ câu cá, lặn biển. Các thiết bị liên lạc và giải trí gồm tivi LCD, đầu DVD, truyền hình vệ tinh, máy chơi game X Box, hệ thống âm thanh vòm và đàn organ.

Giá thuê Blue Princess Star vào khoảng từ 69.000Euro – 79.000Euro/tuần.

Hoài Nam

Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/luxury-living/du-thuyen-blue-princess-star-nang-cong-chua-xanh-tren-bien-84755.html