Dù lượn Việt Nam lần đầu tiên bay cao tại đấu trường World Cup

Sáu phi công sẽ giương cao quốc kỳ Việt Nam tại Giải World Cup dù lượn được tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 1 - 8/10. Đây là một kỳ tích của bộ môn dù lượn Việt Nam, là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ dành cho sự đam mê, tình yêu lớn lao đối với bầu trời và những cánh dù của mỗi phi công.

Phi công Việt Nam đến Hàn Quốc để tranh tài tại Giải World Cup dù lượn Gochang từ ngày 1-8/10. Ảnh: Đinh Thế Anh

Sáu phi công này đều nằm trong số 120 phi công giỏi nhất thế giới. Họ đã lên đường tập trung tại Gochang, một quận ở tỉnh Bắc Jeolla, Hàn Quốc vào ngày 30/9.

Trong khi, phi công Trần Hoàng Kim, Vũ Tuấn Dũng và Lê Hoàng Bách đã lọt vào danh sách tham dự giải đầu vào tháng 8 nhờ thành tích xuất sắc trong thời gian qua, thì ba phi công còn lại là Đỗ Hữu Lê, Đinh Thế Anh và Nguyễn Thị Hải Yến đều là những tên tuổi đã có tiếng từ giải Putaleng XC Open 2020.

Dù lượn là một môn thể thao mới, hiện chưa có liên đoàn, nên mọi hoạt động đều do sáu câu lạc bộ quản lý và phát triển. Các phi công tham gia bộ môn đều phải tự cung cấp mọi thứ từ mua sắm thiết bị, đào tạo, đến chi phí đi lại.

Đối với phi công Lê Hoàng Bách, đây là kỳ World Cup dù lượn thứ hai anh tham gia. Lần đầu tiên anh góp mặt là giải đấu năm 2019. Những người còn lại trong đoàn đều là những gương mặt mới trong cuộc thi toàn cầu.

Bách là một trong những vận động viên dù lượn đầu tiên của Việt Nam. Với gần hai thập kỷ bay kể từ năm 2005, anh đã có những thành tích đáng kể. Anh đứng ở vị trí thứ hai trong hai điểm đến yêu thích của phi công Việt Nam là chặng bay 209,95km ở Khao Sadao, Thái Lan và chặng bay 126,49km ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Việt Nam.

Anh hiện đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng của Việt Nam.

Đứng ở vị trí số 2 trong bảng xếp hạng này là phi công Vũ Tuấn Dũng. Anh bắt đầu bén duyên với bộ môn dù lượn từ năm 2013. Anh cũng là phi công tiên phong tham gia các sự kiện dù lượn ở nước ngoài. Anh là nhà đương kim vô địch Putaleng XC Open 2020 sau khi về thứ ba tại Thái Lan ASEAN Friendship Open 2019.

Là thành viên trẻ nhất của đội, Trần Hoàng Kim năm nay mới 22 tuổi nhưng anh đã bắt đầu bay từ cuối năm 2016. Dù có thời gian tham gia môn thể thao này ngắn hơn so với đàn anh nhưng Kim thể hiện niềm đam mê dù lượn mãnh liệt và không từ chối bất kỳ cuộc thi nào từ Việt Nam sang Châu Á và cả Mỹ.

Anh đã giành được danh hiệu CIS 2019, ASEAN Friendship Open 2019 và dứng thứ hai tại Putaleng XC Open 2020. Hiện, Kim đang là phi công dù lượn số 1 Việt Nam và ASEAN.

Với hàng trăm giờ bay mỗi năm, phi công Đỗ Hữu Lê đã thành danh ở mọi điểm đến ở Việt Nam. Chỉ trong hai năm, anh Lê đã giành được thành tích cao ở các giải đấu địa phương và có cho mình một suất dự World Cup dù lượn năm nay.

Nói về phi công Đinh Thế Anh, anh đã đem đến cho nhiều du khách những trai nghiệm du ngoạn từ từ trên trời, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Anh cũng đã bay khắp nơi trên đất nước Việt Nam và khám phá châu Á, châu Âu. Tại hai giải dù lượn Tà Đùng và Nha Trang tổ chức hồi đầu năm nay, phi công Thế Anh đều là đương kim vô địch.

Nữ phi công Nguyễn Thị Hải Yến rất hào hứng và nóng lòng khi lần đầu tiên được thi đấu tại World Cup.Ảnh: Hải Yến

Nổi bật nhất trong đoàn phi công tham gia giải World Cup dù lượn năm nay của Việt Nam có lẽ là Nguyễn Thị Hải Yến. Cô là thành viên nữ duy nhất trong đội nhưng những kỷ lục mà cô xác lập có lẽ là niềm mơ ước của mọi phi công dù lượn.

Cô gái 30 tuổi này đã thực hiện chuyến bay dài 241km ở Deniliquin, Australia, vào năm 2019 và đây là chuyến bay dài nhất của các phi công Việt Nam trong ba năm, trước khi bị Kim phá vỡ với chuyến bay dài 264km ở Utah, Mỹ, vào tháng trước.

Yến cũng từng về nhất ở hạng mục dành cho nữ tại Putaleng XC Open 2020 và đủ điều kiện tham dự World Cup.

"Tôi là phụ nữ, nhưng tôi tin rằng mọi người có thể làm được và tôi cũng vậy. Tôi rất vui và tự hào được giới thiệu Việt Nam tại World Cup lần này, sự kiện lớn nhất mà tôi từng tham gia. Thời gian đầu, tôi không đặt mục tiêu cao nhưng luôn cố gắng thể hiện hết mình và học hỏi thêm để tiến bộ hơn vì các đối thủ tại World Cup lần này rất giỏi. Hầu hết họ đã tham gia và giành được thành tích cao ở nhiều giải đấu quốc tế", phi công Yến nói chia sẻ với báo giới.

Paragliding World Cup (World Cup dù lượn) là cuộc thi dù lượn xuyên quốc gia dành cho các phi công lái dù lượn, được tổ chức bởi Hiệp hội Dù lượn Thế giới, có trụ sở tại Marlens, Pháp.

Tour World Cup Dù lượn sẽ ghé thăm 5-6 địa điểm trên toàn thế giới mỗi năm. Tại mỗi sự kiện, một số nhiệm vụ được thực hiện để thiết lập phân loại tổng thể.

Gochang là địa điểm từng được chọn để tổ chức nhiều cuộc thi dù lượn trong những năm qua, bao gồm các sự kiện trước World Cup và các tour du đấu châu Á.

Nguồn: Việt Nam News

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn//du-luon-viet-nam-lan-dau-tien-bay-cao-tai-dau-truong-world-cup-17922100120000868.htm