Du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 9 triệu lượt khách năm 2024

Ngành du lịch Khánh Hòa hướng tới năm 2024 đạt mục tiêu đón 9 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt hơn 40.100 tỷ đồng.

Ngày 08/3/2024, Sở Du lịch Khánh Hòa tổ chức “Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp du lịch tỉnh Khánh Hòa năm 2024”. Đến dự có Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và đại biểu đại diện cho gần 300 doanh nghiệp du lịch, dịch vụ liên quan đến du lịch đang hoạt động trên địa bàn tỉnh cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn đến dự và đưa tin.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa nhận định, năm 2023, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung công tác xúc tiến quảng bá, tổ chức sự kiện văn hóa - nghệ thuật và thể thao, phối hợp với ngành hàng không để mở các đường bay mới… để thúc đẩy thu hút khách du lịch. Bên cạnh khách du lịch nội địa, khách du lịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, Thái Lan… đến du lịch ngày càng nhiều. Nhờ đó, du lịch Khánh Hòa đã có sự phục hồi và tăng trưởng ấn tượng.

Ông Đinh Văn Thiệu trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch

Các chỉ tiêu du lịch trong năm 2023 đều vượt kế hoạch đề ra, chiều hướng tăng trưởng khá tốt, với tổng số lượt khách lưu trú ước đạt 7,2 triệu lượt khách, tăng 182% so với cùng kỳ (vượt 80% so với kế hoạch). Trong đó 2,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng gấp 8 lần so với năm 2022 (vượt 60% so với kế hoạch). Doanh thu du lịch ước thực hiện cả năm ước đạt 33.000 tỷ đồng, tăng 142,8% so với năm 2022 (vượt 57,1% so với kế hoạch).

Phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch Khánh Hòa nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch

Ngành du lịch Khánh Hòa đã có một năm 2023 thành công rực rỡ, thể hiện rõ vai trò là động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Bà Thanh nhấn mạnh: “Điểm khởi đầu của mọi thành tựu luôn là khát vọng. Ngành du lịch Khánh Hòa đặt khát vọng “đổi mới, vươn tầm thế giới”. Để hiện thực hóa khát vọng đó, chúng ta cần phải có cách tiếp cận mới về du lịch, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số vào hoạt động du lịch, tận dụng lợi thế về điều kiện và phương thức phát triển, hướng tới đa dạng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cơ cấu lại thị trường khách, chú trọng dòng khách cao cấp”…

Trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, hoạt động du lịch – du lịch của tỉnh đã có những nỗ lực lớn trong việc thu hút hơn 1.546.796 lượt khách; các chuyến bay từ các thị trường quốc tế đến Khánh Hòa tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là những tín hiệu vui mừng cho hoạt động du lịch tỉnh nhà trong năm 2024. Năm 2024, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đón khoảng 9 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 6 triệu lượt khách nội địa và 3 triệu lượt khách quốc tế; phấn đấu doanh thu du lịch 40.100 tỷ đồng.

Ông Đinh Văn Thiệu đánh giá cao những cố gắng của ngành du lịch tỉnh

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nói: “Thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp du lịch và Hiệp hội Du lịch. Tôi hoan nghênh và biểu dương Sở Du lịch cùng các Sở, ban, ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi, kịp thời lắng nghe, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; Tổ chức nhiều sự kiện, chương trình kích cầu du lịch trong tỉnh và ngoài tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, thu hút du khách đến tỉnh nhà”.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho Phòng Quản lý Du lịch Sở Du lịch Khánh Hòa và bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở du lịch Khánh Hòa. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh hòa Nguyễn Tấn Tuân cũng đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân trong tỉnh đã có đóng góp cho ngành du lịch Khánh Hòa.

Khuê Việt Trường

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/du-lich-khanh-hoa-dat-muc-tieu-don-9-trieu-luot-khach-nam-2024-c2a69922.html