Du lịch bùng nổ nhưng Campuchia chưa đạt lượng khách trước đại dịch

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết, mặc dù hiện nay số lượng du khách quốc tế và trong nước đã tăng trở lại, tuy nhiên vẫn chưa đạt được con số khả quan như trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra.

Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh du lịch là ngành quan trọng khi cung cấp nhiều việc làm cho người dân và đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế. Hiện nay, ngành du lịch nước này vẫn đang chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Mặc dù số lượng du khách trong nước và quốc tế có tăng trong thời gian qua nhưng vẫn chưa đạt tới mức trước đại dịch và mức tăng này cũng không đồng đều giữa các điểm du lịch, đặc biệt là ở Siem Reap - một địa điểm du lịch lớn nhất tại Campuchia.

Nhiều du khách đã quay trở lại Campuchia

Từ tháng 1 đến tháng 9/2023, Campuchia thu hút 3,92 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 211% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Thái Lan đứng đầu về số lượt khách quốc tế đến Campuchia, tiếp theo là Việt Nam và Trung Quốc, với mức tăng lần lượt 189%, 156% và 549%. Khoảng 1,34 triệu lượt du khách quốc tế đến Campuchia bằng đường hàng không (tăng 186%) và 2,58 triệu lượt du khách đến bằng đường bộ và đường thủy (tăng 224%).

Thủ tướng Hun Manet cho biết Chính phủ Hoàng gia Campuchia đang thúc đẩy kế hoạch phát triển du lịch tại Siem Reap nhằm đưa ngành du lịch nước này phục hồi sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ khởi xướng chương trình du lịch đặc biệt Siem Reap 2024. Theo đó, các bộ, ngành, đơn vị và doanh nghiệp sẽ cùng phối hợp xây dựng chuỗi giá trị du lịch Siem Reap như: kết nối đường bay giữa các điểm du lịch nổi tiếng, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, cung cấp các dịch vụ đón và đưa du khách… nhằm thu hút du khách, thúc đẩy sự hồi phục của ngành du lịch.

Văn Đỗ/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/du-lich-bung-no-nhung-campuchia-chua-dat-luong-khach-truoc-dai-dich-post1059044.vov