Du lịch Bình Thuận và Đồng Nai khởi sắc trong những ngày đầu năm mới

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, từ ngày 1 đến mùng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tổng lượt khách tham quan, lưu trú và vui chơi giải trí tại các khu du lịch tại tỉnh Đồng Nai đạt khoảng 150.000 lượt. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Thuận từ ngày 8 - 14/2 (tức từ 29 – mồng 5 Tết) toàn tỉnh ước đón trên 205.000 lượt khách tham quan.

Tại tỉnh Đồng Nai, có khoảng 144.000 lượt khách tham quan và 6 ngàn lượt khách lưu trú, tăng trên 7% so với Tết Nguyên đán năm 2023. Doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 75 tỉ đồng, tăng trên 13% so với Tết cùng kỳ năm 2023. Còn tỉnh Bình Thuận, khách lưu trú, tăng 28% so với dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, doanh thu ước khoảng 340 tỉ đồng, tăng 10% so với năm ngoái.

Tỉnh Bình Thuận từ ngày 8 - 14/2 (tức từ 29 – mồng 5 Tết) toàn tỉnh ước đón trên 205.000 lượt khách tham quan. Ảnh: Ngọc Tuấn.

Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai nhận định dịp Tết năm nay, lượt khách và doanh thu từ du lịch tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023. Trong suốt thời gian cao điểm Tết Nguyên đán, các khu, điểm du lịch công khai giá vé vào cổng với mức từ 90.000 đồng đến 450.000 đồng/vé. Một số khu, điểm du lịch không tăng vé và còn có các chính sách giảm giá để kích cầu du lịch, bảo đảm mọi người dân đều được ăn và chơi Tết Nguyên đán.

Đặc biệt, một số đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn như: Khu du lịch Suối Mơ, Vườn quốc gia Cát Tiên, điểm du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng, Làng du lịch sinh thái Tre Việt... đã đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ; cải tạo cảnh quan với hàng trăm ngàn giỏ hoa các loại, tạo không gian sắc xuân rực rỡ, đồng thời tổ chức các chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân để phục vụ khách du lịch. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy tại các điểm du lịch nhìn chung được đảm bảo, không ghi nhận sự cố xảy ra.

Sáng ngày 15/2, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 8 - 14/2 (tức từ 29 – mồng 5 Tết) toàn tỉnh ước đón trên 205.000 lượt khách tham quan, lưu trú, tăng 28% so với dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, doanh thu ước khoảng 340 tỉ đồng, tăng 10% so với năm ngoái.

Trong đó, cao điểm từ mồng 2 Tết lượng khách tăng cao, tính chung, công suất phòng huy động bình quân của các khách sạn, resort trong dịp Tết đạt khoảng 75 - 85%. Một số resort có thương hiệu, uy tín đạt công suất phòng tối đa và kéo dài đến hết mồng 4 Tết như: K-Town, Wonderland, Novela, Sonata, Làng Tre, The Cliff…).

Theo đánh giá của ngành du lịch, hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn Bình Thuận diễn ra sôi động và nhộn nhịp. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống được tổ chức khá chu đáo, với nội dung phong phú, hấp dẫn thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương đến tham quan tạo nên không khí Tết thêm vui tươi

Tại tỉnh Đồng Nai, có khoảng 144.000 lượt khách tham quan và 6 ngàn lượt khách lưu trú, tăng trên 7% so với Tết Nguyên đán năm 2023. Ảnh: Ngọc Tuấn.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cho du khách trong dịp Tết năm nay ở tất cả các khu du lịch, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn toàn tỉnh được đảm bảo, chưa xảy ra vụ việc đáng tiếc nào; giá cả dịch vụ lưu trú, hàng hóa có tăng nhưng không đáng kể… qua đó đã tạo được ấn tượng tốt cho du khách đến Bình Thuận trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Các chương trình mừng Xuân, phục vụ du khách, trong dịp Tết đã được các đơn vị kinh doanh du lịch chuẩn bị chu đáo và khá tốt để phục vụ du khách như: Chương trình chào đón những du khách đầu tiên đến Bình Thuận; hội thi gói bánh chưng, bánh tét, gala dinner ngoài trời; chương trình hái lộc đầu năm, trò chơi dân gian, giao lưu múa sạp, chợ Tết quê...

Cùng với đó, một số doanh nghiệp du lịch đưa du khách tham quan Phan Thiết, xem bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty… Cũng trong dịp Tết, tại NovaWorld Phan Thiết tổ chức Lễ hội Vibe Fest, diễn ra từ mồng 3 đến mồng 8 Tết (ngày 12 - 17/2) mang đến không gian giải trí hấp dẫn, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.

Ngọc Tuấn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/the-thao-giai-tri/thuong-hieu-du-lich/du-lich-binh-thuan-va-dong-nai-khoi-sac-trong-nhung-ngay-dau-nam-moi-153309.html