Dù lạc quan hay bi quan, bạn cũng nên làm trắc nghiệm này!

Hãy xem các tình huống sau và chọn phương án gần với suy nghĩ của bạn nhất nhé.

Bạn có xu hướng lạc quan hay bi quan? (Ảnh minh họa)

11. Một người đàn ông đang há miệng rất to. Theo bạn anh ta đang làm gì?

A. Đang gào thét

B. Đang hát

22. Một chú chó đang nhìn qua cửa sổ bằng kính. Chú chó này đang…

A. Ở bên ngoài và nhìn vào trong phòng, nơi gia đình chủ nhà quây quần.

B. Ở trong nhà và nhìn ra ngoài, chuẩn bị đón chủ nhân đi làm về.

33. Một người bị trượt vỏ chuối trên đường, anh ta làm gì tiếp theo nhỉ?

A. Vừa càu nhàu cau có vừa bỏ vỏ chuối vào thùng rác.

B. Bỏ vỏ chuối vào thùng rác rồi đi tiếp như chẳng có chuyện gì.

44. Một người đàn ông hớt hải chạy trên đường, dường như anh ta sẽ va vào gì đó ở chỗ rẽ kia. Đó là gì?

A. Một chiếc xe tải.

B. Một cô gái đang vội vã chạy ngược chiều.

55. Một cậu bé đang đứng khóc giữa đám đông. Cậu bé đang ở đâu và vì sao lại khóc vậy?

A. Cậu bé ở trên đường phố đông đúc, sợ hãi vì lạc mất bố mẹ.

B. Cậu bé đứng trên sân khấu, vui mừng khi được nhận một giải thưởng lớn.

Nếu bạn trả lời đầy đủ các câu hỏi trên, hãy nhấn "Xem thêm kết quả"

Xem kết quả

Đa số là A: Bạn có xu hướng nhìn nhận sự việc hơi bi quan rồi. Trong một số trường hợp đó là sự cẩn trọng, nhưng nhiều trường hợp khác, bạn lại nghĩ về mọi thứ trầm trọng hơn cả tình huống thực tế. Nào nào, hãy thử nhìn mọi việc theo chiều hướng tươi sáng hơn một chút, bạn sẽ thấy được rất nhiều điều thú vị đấy.

Đa số là B: Bạn có lối suy nghĩ tích cực vô cùng đáng quý. Nó sẽ là vũ khí mạnh mẽ nhất giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Những ngày mưa dài cũng chẳng khiến bạn nản lòng được, vì bạn biết mặt trời rồi sẽ xuất hiện sớm thôi.

Làm lại quiz

Thu Hằng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/du-lac-quan-hay-bi-quan-ban-cung-nen-lam-trac-nghiem-nay-756005.html