Du khách thiệt thòi vì dừng hoạt động tham quan hẻm Tu Sản trên sông Nho Quế

Những ngày qua, vụ việc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản thông báo tạm ngừng vận chuyển đưa khách tham quan hẻm Tu Sản trên sông Nho Quế do có sự bất đồng về lợi ích đã khiến dư luận rất bức xúc.

Sau 3 ngày, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản thông báo tạm ngừng vận chuyển đưa khách tham quan hẻm Tu Sản trên sông Nho Quế đến nay, các cấp chính quyền địa phương ở Hà Giang vẫn chưa có động thái vào cuộc để du khách sớm được trải nghiệm trên dòng Nho Quế.

Du khách trải nghiệm dưới khu vực lòng hồ.

Thống kê từ địa phương cho thấy, trung bình các ngày từ thứ hai đến thứ sáu, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản đón khoảng 600 lượt khách. Các ngày thứ bảy, chủ nhật đón khoảng 1.000-1.200 lượt khách trong nước và quốc tế. Cao điểm có những ngày thu hút 4.000-7.000 lượt khách.

Do HTX Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản thông báo tạm ngừng vận chuyển khách trên sông Nho Quế đột ngột nên nhiều du khách trong nước và quốc tế chưa nắm được thông tin vẫn đến bến thuyền để tham quan hẻm Tu Sản.

Dòng sông Nho Quế, một trong những thung lũng kiến tạo độc nhất vô nhị của Việt Nam.

Chỉ tính riêng hai ngày cuối tuần (từ 16-17/9), các đơn vị dẫn tour trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã hủy hàng chục hợp đồng, với gần 1.000 lượt du khách.

Anh Nguyễn Tân Quý, người chuyên đưa khách theo đoàn lên Hà Giang cho hay, nhiều khách từ Sài Gòn lên đến Hà Giang mới biết có thông báo tạm dừng vận chuyển khách du lịch trên dòng Nho Quế. Nhiều khách tỏ ra vô cùng nuối tiếc.

Những người làm du lịch cũng rất bức xúc vì sự việc này xảy ra và lo ngại nếu để sự việc kéo dài du khách sẽ chán, lượng du khách đến hẻm Tu Sản sẽ giảm...

Hẻm Tu Sản - một địa danh nằm dưới chân đèo Mã Pì Lèng hùng vĩ nối huyện Mèo Vạc và huyện Đồng Văn của tỉnh Hà Giang được biết đến là nơi có phong cảnh hoang sơ, hữu tình.

Hiện, việc quản lý và khai thác điểm du lịch hẻm Tu Sản liên quan đến ba bên, gồm: UBND huyện Mèo Vạc, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản và Công ty CP Thủy điện Nho Quế 1.

Khu vực bến thuyền nhìn từ trên đỉnh Mã Pì Lèng.

Nhiều người cho rằng, việc chưa thống nhất phương án quản lý tạm thời hoạt động vận tải thủy nội địa phục vụ khách du lịch trong phạm vi lòng hồ thủy điện giữa UBND huyện Mèo Vạc, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản và Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc quảng bá du lịch của huyện Mèo Vạc nói riêng, du lịch Hà Giang nói chung.

Tuy nhiên, câu hỏi được nhiều người quan tâm ở đây là có sự bất đồng về lợi ích kinh tế giữa các bên hay không?

Để tìm hiểu về vấn đề này, phóng viên đã liên lạc với UBND huyện Mèo Vạc nhưng Chủ tịch, Phó chủ tịch và Chánh văn phòng UBND huyện Mèo Vạc đều không nghe máy.

Khi phóng viên liên lạc với Văn phòng UBND tỉnh để xin văn bản chỉ đạo về việc giải quyết những vướng mắc liên quan đến hai bên HTX Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản và Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1, nhưng thông tin PV nhận được là đến nay UBND tỉnh cũng chưa có chỉ đạo gì liên quan đến vụ việc.

Sự việc diễn ra từ 15/9, nhưng đến nay huyện Mèo Vạc, UBND tỉnh Hà Giang vẫn chưa vào cuộc, chưa có hướng giải quyết cụ thể.

Thiết nghĩ, để sự việc tranh chấp quyền lợi giữa hai bên, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản và Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 kéo dài sẽ làm ảnh hưởng lớn đến uy tín không chỉ của hai đơn vị, của huyện Mèo Vạc mà còn làm ảnh hưởng chung đến ngành du lịch tỉnh Hà Giang.

Nguyễn Văn Quân

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/du-khach-thiet-thoi-vi-dung-hoat-dong-tham-quan-hem-tu-san-tren-song-nho-que-192230917191111697.htm