Du học sinh Việt Nam tại Nhật - Cầu nối giao lưu văn hóa

Hơn 1.800 học sinh - sinh viên trường Đông Du, TP.HCM sang Nhật du học sẽ trở thành cầu nối cho mối quan hệ giao lưu, hợp tác kỹ thuật - văn hóa giữa hai nước.

Đây là lời khẳng định của ông Phạm Quang Hưng, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường Nhật ngữ Đông Du tại TP Kawasaki, Nhật Bản.

Sau 25 năm thành lập và phát triển, Trường Nhật ngữ Đông Du tại TP.HCM đã đưa hơn 1.800 học sinh - sinh viên sang Nhật du học, trong số đó phần lớn là các học trò nghèo hiếu học, có ý chí và nghị lực được tuyển chọn trên toàn quốc.

Chương trình Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường Đông Du năm nay được tổ chức quy mô lớn ở cả Nhật Bản và Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên chi nhánh ở Nhật Bản có ngày hội sôi động như vậy, thu hút đông đảo các sinh viên Việt Nam, các giáo viên Nhật Bản, cùng đại diện các hội người Việt tại Nhật Bản. Sự kiện kéo dài từ ngày 1 đến 10/10, diễn ra trên nhiều thành phố như Kagoshima, Hiroshima, Osaka, Kanagawa và Iwate.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/viet-nam-va-the-gioi/du-hoc-sinh-viet-nam-tai-nhat-cau-noi-giao-luu-van-hoa-20161013143323088.htm