Dù được khen, người phản đối Trump vẫn biểu tình

Những người biểu tình phản đối ông Donald Trump tại một số thành phố trên khắp nước Mỹ đã tiếp tục đổ ra đường vào tối 11/11, chỉ vài giờ sau khi tổng thống đắc cử ca ngợi lòng yêu nước của họ.

Hàng ngàn người đã đổ xuống các đường phố tại Miami, Atlanta, Philadelphia, New York, San Francisco, Portland và Oregon, bày tỏ sự giận dữ với những bình luận gay gắt của ông Trump về người nhập cư, Hồi giáo và phụ nữ trong chiến dịch tranh cử tổng thống.

Tại Portland, người biểu tình đã phong tỏa giao thông, ném đồ vật về phía cảnh sát chống bạo động.

Hàng trăm người biểu tình đã diễu hành trên các con phố của thành phố Los Angeles, vẫy biểu ngữ phản đối ông Trump và hô vang khẩu hiệu: “Chúng tôi không chấp nhận tổng thống đắc cử”.

Tại NewYork, người biểu tình lại tụ tập ở Công viên Quảng trường Washington và Tháp Trump trên Đại lộ 5, nơi ông Donald Trump sinh sống.

Trước đó, ông Trump đã quay sang ca ngợi những người này vì tình yêu nồng nàn với đất nước.

Tối 10/11, cảnh sát tại Portland đã bắt giữ ít nhất 26 người sau khi những người biểu tình ném các đồ vật, làm hư hỏng những chiếc xe mới tại một đại lý xe hơi và phá hoại các tòa nhà.

Cũng trong đêm 10/11, cảnh sát Los Angeles đã bắt giữ khoảng 185 người, hầu hết là vì chặn các tuyến đường hoặc là vị thanh niên ra khỏi nhà vào giờ giới nghiêm. Một sĩ quan cảnh sát đã nhập viện vì bị thương nhẹ trong quá trình đối phó với các cuộc biểu tình.

Dưới đây là một số hình ảnh về các cuộc biểu tình phản đối việc ông Donald Trump đắc cử trên khắp nước Mỹ vào tối 11/11 được đăng tải trên Reuters:

Tại Philadelphia, bang Pennsylvania

Tại khu vực Barrio Logan, San Diego, bang California

Tại Miami, bang Florida

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tong-thong-my-donald-trump-bieu-tinh-phan-doi-trump-buoc-sang-dem-thu-ba-339375.html