Dự đoán OPEC chỉ cắt giảm một nửa mục tiêu đã đề ra

OPEC sẽ đạt được một số nhưng không phải tất cả mục tiêu cắt giảm sản lượng mà tổ chức này đã nhất trí trong tháng trước, theo một cuộc khảo sát không chính thức của các chuyên gia năng lượng sau khi thỏa thuận được thông báo.

Hầu hết các chuyên gia năng lượng dự kiến sản lượng của OPEC sẽ cắt giảm xuống khoảng 33,0 triệu thùng/ngày trong tháng 1/2017, giảm từ 33,6 triệu thùng/ngày trong tháng 10 nhưng cao hơn nhiều mục tiêu 32,5 triệu thùng/ngày của thỏa thuận.

Hầu hết trong số 260 người trả lời cuộc khảo sát nghĩ tổ chức này sẽ thành công trong việc giảm sản lượng, nhưng trung bình chỉ 600.000 thùng/ngày hay một nửa của mục tiêu 1,2 triệu thùng/ngày đã đề ra.

Chưa tới 8% số người trả lời nghĩ OPEC sẽ đạt được đầy đủ mục tiêu của mình. Hơn gấp đôi số người nghĩ sản lượng sẽ ở nguyên hiện nay hay tăng.

Những nghi ngờ về khả năng OPEC đáp ứng mục tiêu của mình làm nổi bật thách thức đang đối mặt với tổ chức khi họ cố gắng giảm tồn kho dầu thô toàn cầu và nâng giá năm tới.

Saudi Arabia và các đồng minh Kuwait, Qatar, UAE đã cam kết cắt giảm sản lượng của họ gần 790.000 thùng/ngày có hiệu lực từ tháng 1.

Việc cắt giảm của các thành viên này có thể được thực hiện đầy đủ, hoặc gần thế, dựa trên hồ sơ theo dõi việc thực thi các thỏa thuận sản lượng trong quá khứ.

Nhưng thỏa thuận hiện tại giả thiết cắt giảm khoảng 380.000 thùng/ngày từ các thành viên khác của OPEC, phần lớn trong số đó có hồ sơ theo dõi việc thực thi yếu kém và không thể thực hiện đầy đủ.

Ngoài ra, Nigeria và Libya được miễn trừ đặc biệt khỏi việc áp đặt sản lượng trần cho phép họ tăng sản lượng nếu họ có thể khôi phục an ninh tại các cơ sở dầu mỏ của họ.

Hầu hết các thành viên OPEC đã thực sự nâng sản lượng trong tháng trước, ngay cả khi họ đàm phán về giảm sản lượng của mình từ tháng 1, do họ cố gắng bảo vệ thị phần và thiết lập mức cơ sở cao nhất có thể để cắt giảm trong tương lai.

Theo khảo sát chính thức của Reuters sản lượng của OPEC đã đạt mức cao kỷ lục 34,19 triệu thùng/ngày trong tháng 11 từ mức 33,82 triệu thùng/ngày trong tháng 10.

Các thành viên OPEC đã nhất quán tăng sản lượng trong 6 tháng qua ngay cả khi họ đàm phán về sự cần thiết của việc đóng băng sản lượng hay cắt giảm sản lượng để hạn chế dư thừa trên toàn cầu.

Việc tăng sản lượng trong ngắn hạn đã làm tồi tệ tình trạng nguồn cung, tăng tồn kho và làm việc xử lý tái cân bằng dần khó khăn hơn.

Nếu các thành viên OPEC có thể thực hiện một phần cắt giảm sản lượng, thậm chí chỉ 600.000 thùng/ngày họ sẽ giúp việc tái cân bằng thị trường trong tương lai, nhưng quá trình này có thể vẫn rất lâu và khó khăn.

OPEC cần tăng trưởng nhu cầu dầu thô mạnh trong năm tới để tiêu thụ phần gian lận của các thành viên trong tổ chức này, cũng như khả năng tăng xuất khẩu từ Nigeria, Libya và khả năng tăng sản lượng dầu đá phiến của Mỹ.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/du-doan-opec-chi-cat-giam-mot-nua-muc-tieu-da-de-ra-657489.html