Dụ bé gái vào nhà nghỉ giở trò đồi bại

Thông qua mạng internet, Trần Quốc Tuấn lên mạng tán tỉnh một nữ sinh lớp 7 và cả hai nảy sinh quan hệ yêu đương. Nhiều lần sau đó Tuấn đã hẹn đưa nữ sinh đi chơi và dụ đưa vào nhà nghỉ…

Chiều 17/4) HĐXX Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Tuấn (SN 1991, trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) 11 năm tù giam và tuyên buộc bồi thường thiệt hại cho gia đình cháu bé hơn 12 triệu đồng.

Khai nhận tại tòa, bị cáo Trần Quốc Tuấn cho biết, do thường xuyên lên mạng internet nên đã làm quen được với cháu Ngô Thùy H. (SN 2000, học lớp 7, trường Phan Đình Phùng).

Bị cáo Tuấn cuối đầu nhận tội tại tòa

Sau đó, Tuấn nhiều lần hẹn hò H. và dụ cô bé bỏ nhà đi chơi.

Chỉ trong tháng 11/2012, Tuấn đã 2 lần đưa H. đi chơi và sau đó đưa vào nhà nghỉ ở qua đêm. Tại đây, Tuấn đã hãm hiếp cháu H.

Khai tại tòa, Tuấn thừa nhận đã nhiều lần đưa cháu H. vào nhà nghỉ để quan hệ.

Đến ngày 17/12/2012, thấy con gái có những biểu hiện lạ và thường xuyên bỏ học, gia đình đã theo dõi và phát hiện sự việc, trình báo với cơ quan công an.

Vũ Trung

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/117640/du-be-gai-vao-nha-nghi-gio-tro-doi-bai.html