Dự báo triều cường Cần Thơ vượt báo động 3 vào cuối tuần

Theo dự báo của đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, cuối tuần này, dự báo đợt triều cường rằm tháng 9 trên địa bàn thành phố sẽ vượt báo động 3. Mực nước cao nhất từ 2,1-2,15 m, xấp xỉ với kỳ triều cường cách đây một tháng.

Triều cường tại thành phố Cần Thơ. Ảnh: HUỲNH KIM

TTXVN đưa tin, hiện nay, mực nước tại trạm Cần Thơ đang là 1,93 m (vượt báo động 2). Trong những ngày tới, đỉnh triều tiếp tục tăng.

Mực nước cao nhất ngày tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu tính đến ngày 28-10 vượt mức báo động 3 là 0,04 m. Đỉnh của đợt triều cường này có khả năng xuất hiện từ ngày 29 đến 31-10, tức ngày 15 đến 17-9 âm lịch. Mực nước dao động từ 2,1-2,15 m, vượt mức báo động 3. Cơ quan chức năng lưu ý trong thời gian triều cường lên cao có thể có mưa lớn, gây ra ngập úng cho các khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông của thành phố.

Trước đó, đợt triều cường hồi rằm tháng 8 gây ra ngập ở nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố, nhiều tuyến đường ngập sâu như Cách Mạng Tháng Tám, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Mậu Thân, Võ Văn Kiệt…

Giai đoạn từ năm 2004 đến 2022, địa bàn thành phố ghi nhận có 12 năm mà mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ vượt mức 2 m (vượt mức báo động 3). Trong đó, đỉnh triều cao nhất lịch sử là 2,27 m, xuất hiện hồi 12-10-2022.

Cũng theo bản tin trên, UBND thành phố Cần Thơ đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật bản tin khí tượng thủy văn; kiểm tra công tác dọn dẹp vệ sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của các quận, huyện; xử lý các vướng mắc có liên quan theo thẩm quyền; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện. Đồng thời, địa phương kiểm tra, xử lý tình trạng vứt rác bừa bãi trên đường phố làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ngập úng.

Trúc Đào

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/du-bao-trieu-cuong-can-tho-vuot-bao-dong-3-vao-cuoi-tuan/