Dự báo thời tiết ngày 2/8: Hà Nội nhiều mây, có mưa to và dông

Dự báo, từ đêm 1/8 đến ngày 3/8, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong ngày 2/8, Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 2/8: Hà Nội nhiều mây, có mưa to và dông. Ảnh: Phú Tuấn

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (1/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 1/8 có nơi trên 50mm như: Hưng Đạo 2 (Cao Bằng) 59,5mm; Bằng Lũng (Bắc Kạn) 54,4mm; Thu Cúc (Phú Thọ) 63,8mm; Kim Sơn 2 (Hòa Bình) 84;8mm; Than Hòn Gai (Quảng Ninh) 56mm,…

Dự báo, từ đêm 1/8 đến ngày 3/8, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 - 120mm, có nơi trên 200mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, đêm 1/8 và ngày 2/8, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10 - 30mm, có nơi trên 50mm (mưa dông tập trung vào chiều và đêm).

Cảnh báo, từ đêm 3/8 mưa vừa, mưa to ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 1/8 và ngày 2/8

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An), nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

PV

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-28-ha-noi-nhieu-may-co-mua-to-va-dong-346536.html