Dự báo thời tiết: Bắc Bộ nhiều mây, mưa nhỏ

Tại thủ đô Hà Nội và các nơi khác của Bắc Bộ hôm nay 14/1 mưa sẽ giảm, mưa nhỏ dần, trời nhiều mây và độ ẩm vẫn cao.

BẮC BỘ SÁNG MƯA LẠNH

Cụ thể, dù không khí lạnh lệch đông mưa đã giảm từ đêm qua nhưng tình trạng mưa nhỏ vẫn còn xuất hiển vài nơi, trời nhiều mây, khá rét vào sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất sáng sớm mai tại Thủ đô Hà Nội và các nơi khác dao động từ 15-18 độ C, vùng núi cao thấp dưới 14 độ C. Đến trưa chiều trời chủ yếu nhiều mây, mưa còn diện vài nơi, riêng Điện Biên-Lai Châu trưa chiều giảm mây,trời nắng nhẹ.

BẮC TRUNG BỘ CÓ MƯA VÀI NƠI

Lui xuống Trung Bộ, hôm nay mưa cũng giảm xuống còn vài nơi, Thanh Hóa,Nghệ An đêm và sáng trời rét 18-21, còn Hà Tĩnh-Thừa Thiên Huế trên 21 độ C. Các Tỉnh từ Đà Nẵng-Bình Thuận nhiều mây, riêng các tỉnh phía Nam đêm và sáng sớm có mưa rào với mức nhiệt từ 21-24 độ C.

TÂY NGUYÊN,NAM BỘ NẮNG NHIỀU

Trái ngược lại, Nam Bộ và Tây Nguyên đón ngày cuối tuần có nắng từ sớm. Dự báo, hôm nay cả Nam Bộ và Tây Nguyên nắng cả ngày, về trưa chiều một vài nơi ở Đông Nam Bộ như Biên Hòa, Thủ Dầu Một còn có nắng nóng 35 độ. Ở Tây Nguyên do địa hình cao nguyên nên không quá nóng, nhiệt độ phổ biến 26-30 độ C. Còn tại Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác của Nam Bộ dao động 31-34 độ C.

Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết ngày mới 3 miền. Tôi sẽ còn trở lại trong phần sau với những dự báo chi tiết hơn về thời tiết trưa chiều nay.

ĐÔNG NAM BỘ NẮNG NÓNG CỤC BỘ

Miền Nam đang trong mùa khô, những ngày này nắng khá nhiều, một vài nơi còn có nóng cục bộ. Không biết hôm nay ở đây thời tiết ra sao vậy chị…?

Vâng, ở TP.HCM hay các tỉnh khác của Nam Bộ đêm trời mát, ngày có nắng nhưng những ngày nay đang là thời điểm triều cường đầu tiên của tháng chạp đang lên ạ

TRIỀU CƯỜNG Ở NAM BỘ ĐANG LÊN

Cụ thể: ngày mai sẽ là ngày triều cường lên cao nhất của đợt này. Triều cao nhất sẽ vào buổi sáng sớm, đỉnh còn lại sẽ thấp hơn vào buổi chiều, như đợt này đỉnh cao nhất sẽ vào sáng sớm ngày mai tại trạm Phú An trên mức BĐ3, buổi chiều tới dưới mức BĐ3. Với mức BĐ này khả năng những vùng trũng thấp ven sông sẽ có ngập nhẹ.

TÂY NGUYÊN,NAM BỘ NẮNG MẠNH

Còn về thời tiết ở các tỉnh phía Nam nắng xuất hiện từ sớm, cảm giác trưa và đầu giờ chiều khá oi nóng, nhiều nơi ở Đông Nam Bộ như Biên Hòa, Thủ Dầu Một còn có nắng nóng 35 độ;Còn tại TP.HCM, Cần Thơ hay các nơi khác của Nam Bộ dao động 31-34 độ C. Ở Tây Nguyên do địa hình cao nguyên nên không quá nóng, nhiệt độ phổ biến 26-31 độ C.

TRUNG BỘ NHIỆT ĐỘ TĂNG DẦN

Ở Trung Bộ hôm nay hầu khắp toàn miền nhiều mây, có mưa, về chiều tối và đêm các tỉnh Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác. Còn về nhiệt độ từ Thanh Hóa, Nghệ An sáng và đêm trời rét với mức nhiệt cao nhất 21-24 độ C, Hã Tĩnh-Thừa Thiên Huế nhiệt độ nhỉnh hơn 25-28 độ C. Từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao 27-30 độ C; chỉ riêng có Phan Thiết có nắng nhiều nhiệt độ cao trên 30 độ.

BẮC BỘ NHIỀU MÂY,MƯA NHỎ

Trở ra Bắc Bộ, do vẫn còn ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông nên trời chủ đạo nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi ; chỉ riêng riêng Điện Biên-Lai Châu trưa chiều giảm mây,trời nắng nhẹ với mức nhiệt cao 23-25 độ C. Còn nền nhiệt tại thủ đô Hà Nội cũng như các nơi khác cao nhất dao động từ 18-21 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có gió Đông bắc Cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; Biển động .Còn vùng biển quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10km.

Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý mà tôi muốn gửi đến quý vị. Chúc quí vị có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

Linh Thu

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/du-bao-thoi-tiet-bac-bo-nhieu-may-mua-nho-206940.htm