Dự báo thời tiết 11/3: Bắc Bộ nhiều mây, mưa nhỏ

Sáng sớm 11/3, nhiều nơi ở Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, trời rét

BẮC BỘ MƯA NHỎ, TRỜI LẠNH

Dự báo tình trạng mưa nhỏ ngắt quãng trong ngày nhiều mây và trời lạnh dưới 23 độ C sẽ kéo dài hết hôm nay, sang ngày mai trời sẽ ấm dần lên. Tuy nhiên sáng nay tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc trời vẫn nhiều mây, có mưa nhỏ ngắt quãng, có sương mù nhẹ, nhiệt độ thấp nhất tại thủ đô Hà Nội và các nơi khác dao động từ 15-17 độ C, vùng núi từ 12-15 độ, vùng núi cao như Lạng Sơn, SaPa còn dưới 12 độ C. Trưa chiều vài nơi giảm mây, phía Tây Bắc trời tạnh ráo.

BẮC TRUNG BỘ SÁNG MƯA LẠNH

Ở Bắc Trung Bộ trời cũng rét, mưa nhỏ xảy ra rải rác, sáng có sương mù nhẹ, nền nhiệt cũng giảm so với hôm qua 1-2 độ C như tại Thanh Hóa- Thừa Thiên Huế cũng chỉ quanh ngưỡng 17-20 độ C. Còn từ Đà Nẵng- Bình Thuận do đêm qua có mưa nên nhiệt độ cũng không nơi nào vượt quá 25 độ.

TÂY NGUYÊN,NAM BỘ NẮNG SỚM

Ở các tỉnh phía Nam nắng đã xuất hiện từ sớm, chỉ sau khoảng 9h mây mỏng, nhiệt độ ngoài trời tăng nhanh, nhưng nắng nóng hôm nay cũng giảm hơn tập trung ở miền Đông Nam Bộ với mức nhiệt cao 35-36 độ C; còn ở Cần Thơ và các nơi khác ở Tây Nam Bộ từ 32-34 độ C. Ở Tây Nguyên dù địa hình cao nguyên nhưng nhiệt độ cũng cao 30-33 độ C, riêng Gia Nghĩa 34 độ C.

Trả cầu: Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết đầu ngày mới ở miền Bắc và Trung. Tôi sẽ còn trở lại trong phần sau với những dự báo chi tiết hơn về thời tiết nắng nóng ở miền Nam.

ĐÔNG NAM BỘ NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG

Nam Bộ đang bước vào đợt triều cường của những ngày đầu tháng 2 âm lịch, không biết triều cường đợt này có cao không ạ?

theo dự báo mức triều cường đợt này chỉ cao vào buổi sáng sớm thôi ạ.

TRIỀU CƯỜNG Ở TP.HỒ CHÍ MINH

Như tại trạm Phú An (TP.HCM) sáng nay triều cường sẽ ở mức báo động (BĐ) 3 : 1,61m và đợt này sẽ đạt đỉnh vào ngày thứ mai ( thứ 3) với mức vượt BĐ 3 khoảng 5cm. Do vậy trong hôm nay và ngày mai trong khung giờ từ 5-7h sáng các vùng trũng thấp của thành phố có nguy cơ bị ngập úng.

ĐÔNG NAM BỘ NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG

Còn về thời tiết hôm nay ở Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, vùng nóng 35-36 độ C tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ; còn ở Cần Thơ và các nơi khác ở Tây Nam Bộ từ 32-34 độ C; thời gian nóng nhất sẽ trong khung giờ từ 12h-16h. Ở Tây Nguyên dù địa hình cao nguyên nhưng nhiệt độ cũng cao 30-33 độ C, riêng Gia Nghĩa 34 độ.

TRUNG BỘ NHIỆT ĐỘ PHÂN HÓA

Ở Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, trong ngày có mưa vài nơi, trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế phổ biến từ 20-23 độ C. Từ Đà Nẵng trở vào Khánh Hòa trong ngày có mây rải rác,nắng nhiều với nền nhiệt 29-32 độ C, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận nắng 33 độ C.

BẮC BỘ NHIỀU MÂY,CÓ MƯA NHỎ

Trở ra Bắc Bộ, hôm nay trời chủ đạo nhiều mây, mưa nhỏ chỉ còn xuất hiện sáng sớm và chiều tối, nhiệt độ hôm nay giảm hơn so với hôm qua khoảng 1-2 độ C. Mức nhiệt cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh trung du,đồng bằng phổ biến từ 17-20 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên Phủ,Sơn La tạnh ráo, nắng nhẹ với mức nhiệt trên 24-27 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống 4-10km trong mưa; ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 4-5, tầm nhìn xa trên 10km.

Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý mà tôi muốn gửi đến quý vị. Chúc quí vị có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Linh Thu

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/du-bao-thoi-tiet-11-3-bac-bo-nhieu-may-mua-nho-213688.htm