Dự án UN Women: Trao cơ hội thoát nghèo cho phụ nữ

Thực hiện Dự án 'Ứng phó khẩn cấp và hỗ trợ phục hồi cho phụ nữ có nguy cơ bị bạo lực, bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng Covid-19 lần thứ tư ở Tiền Giang' năm 2023 (gọi tắt là Dự án UN Women), vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tiền Giang đã trao tiền mặt hỗ trợ sinh kế đợt 1 cho 740/1.400 đối tượng được hưởng lợi từ Dự án UN Women của các huyện phía Tây.

Trao vốn hỗ trợ sinh kế cho các đối tượng hưởng lợi từ Dự án UN Women.

Tận tay nhận những đồng vốn nặng nghĩa tình, bà Nguyễn Thị Bé Ba, ấp Long Thới, xã Long An (huyện Châu Thành) không nén nỗi xúc động. Bà cho biết: Gia đình không đất sản xuất, hằng ngày 2 vợ chồng đi làm thuê để nuôi các con.

Hơn 10 trước, chồng bà đột nhiên bị bệnh, thần kinh không được bình thường. Giờ đây, kinh tế gia đình phụ thuộc vào việc hái rau thuê không ổn định của bà. Nay được hỗ trợ sinh kế, bà Bé Ba sẽ sử dụng tiền để mua gà nuôi với hy vọng gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Còn đối với bà Nguyễn Thị Huệ, ở khu phố 3, phường 4, TX. Cai Lậy vui mừng khi nhận được 5,5 triệu đồng từ Dự án UN Women. Gia đình bà Huệ gồm 5 người (chồng và 3 cháu ngoại) chủ yếu sống nhờ vào nồi cháo và bánh canh bán vào mỗi buổi sáng.

Bà Huệ phấn khởi: Với số vốn này, tôi sẽ mua thêm bếp than, các tô, dĩa mới… để bán cháo, bánh canh, bún. Từ hôm nay, gia đình tôi đã không còn phải lo lắng, thấp thỏm vì không có phí sinh hoạt để trang trải cuộc sống.

Chị Trần Thị Lan, ngụ xã Mỹ Phước Tây (TX. Cai Lậy) vừa nhận được vốn hỗ trợ sinh kế từ Dự án UN Women trao tặng. Chị Lan lên kế hoạch sẽ sử dụng số vốn này đầu tư mua thêm máy may gia công... để tăng năng suất; đảm bảo công việc ổn định cho chị em phụ nữ trong vùng.

Theo chân cán bộ Hội LHPN địa phương tới thăm các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại cơ sở, chúng tôi cảm nhận được sự phấn khởi, vui mừng hiện rõ trên gương mặt các chị. Các chị chia sẻ: Sau khi hoàn thành quá trình rà soát từng trường hợp thực sự có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đã nhanh chóng lập danh sách các đối tượng hưởng lợi.

Thấy các gia đình phấn khởi và đều quyết tâm nỗ lực lao động để thay đổi cuộc sống ngày một tốt hơn, bản thân những người làm công tác Hội cũng vui và càng có thêm động lực tiếp tục phấn đấu làm việc.

Tuy số vốn hỗ trợ không lớn nhưng các chị được tiếp cận nguồn vốn rất vui, hứa cố gắng chăn nuôi, buôn bán, sản xuất đạt hiệu quả để tăng thu nhập kinh tế cho gia đình và thực hiện đúng quy định của vốn được hỗ trợ. Kết hợp với các buổi trao vốn hỗ trợ sinh kế, Ban Quản lý Dự án UN Women còn lồng ghép tuyên truyền, tập huấn kiến thức áp dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất nông nghiệp cho các đối tượng được hưởng lợi.

Hoạt động trao sinh kế giúp chị em phụ nữ có ý thức tiết kiệm, tích lũy vốn, ý thức cộng đồng trách nhiệm, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong giai đoạn phục hồi sản xuất nông nghiệp sau đại dịch Covid-19, không ngừng nâng cao kiến thức về nhiều mặt cho hội viên phụ nữ nghèo, giúp phụ nữ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội, thu hẹp dần khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, giữa thành thị và nông thôn.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Phượng, Trưởng Ban quản lý Dự án nhấn mạnh: Thông qua những chính sách của Dự án UN Women, mong muốn nâng cao kiến thức tài chính cho người dân và gia tăng cơ hội tiếp cận tài chính cho người có thu nhập thấp. Phụ nữ luôn là đối tượng được đặc biệt quan tâm và hỗ trợ.

Đây là dự án có ý nghĩa, đặc biệt trong tình hình khó khăn do Covid -19 như hiện nay. Những đồng vốn nặng nghĩa tình này sẽ giúp thêm nhiều phụ nữ nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn tới một cuộc sống đủ đầy hơn, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp tiếp tục quan tâm phát triển các mô hình sinh kế, giúp chị em phát triển kinh tế hiệu quả, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; hỗ trợ phụ nữ có thêm kinh nghiệm, năng lực tổ chức sản xuất một cách hiệu quả để tự chủ về mặt kinh tế, qua đó góp phần tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

LÊ PHƯƠNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202311/du-an-un-women-trao-co-hoi-thoat-ngheo-cho-phu-nu-994967/